- Hàn Quốc kỷ niệm dấu mốc FA-50 đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu
- Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
- Báo chí Mỹ và phương Tây: Nga đang có những hành động “vuốt râu hùm”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng căn cứ ở những nước như Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia. Quân đội Nga ở những khu vực này đang phát triển rất tốt trong thời gian qua”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Hiện tại Nga đang có một căn cứ không quân ở vùng Kant Kyrgyzstan. Ngoài ra, vào tháng 9-2012, hai nước cũng đã đạt được thoả thuận cho phép quân đội Nga được lưu lại Kyrgyzstan tới năm 2032, thậm chí gia hạn thêm đến năm 2037.
Vào hôm 29-10, tổng chỉ huy không quân Nga, tướng Viktor Bondarev cho biết Moscow cũng sẽ mở một căn cứ không quân tại Babruysk, Belarus vào năm 2016 và triển khai đến đây các phi cơ chiến đấu Sukhoi Su-27. Căn cứ này hiện tại đang được xây dựng và nâng cấp thêm nhiều trang thiết bị mới và cũng có thể là nơi đóng quân của cả không quân Belarus.
Vào đầu năm nay, Nga đã gửi trước 24 máy bay Su-27SM3 đến sân bay Baranovichi nhằm tăng cường khả năng bảo vệ không phận của Liên minh Nga và Belarus.