Nga quan ngại NATO tăng cường huấn luyện phi công hạt nhân

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga đã bày tỏ sự quan ngại trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng các chương trình huấn luyện phi công thuộc các nước không có vũ khí hạt nhân, như Ba Lan, vận hành loại máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho rằng: "Chúng tôi quan ngại đặc biệt về việc NATO đang tiếp tục huấn luyện phi công lái máy bay có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân từ các quốc gia thành viên NATO phi hạt nhân và các nước mới, như Ba Lan".

Theo ông Antonov, sự thiếu liên lạc giữa quân đội NATO và Nga sẽ không giúp cải thiện niềm tin và tăng cường an ninh giữa hai bên mà "còn làm gia tăng hơn nữa việc hiểu lầm và nghi ngờ lẫn nhau".

"Hợp tác quân sự với Mỹ đã thu hẹp lại. Trong khi, các cuộc đối thoại về phòng thủ tên lửa, vốn để lại ít nhất một số cơ hội để tìm ra các giải pháp thỏa hiệp, cũng đã bị gián đoạn", thứ trưởng quốc phòng Nga cho biết thêm.

NATO đang tăng cường các chương trình huấn luyện tại đông Âu

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Antonov còn khẳng định Nga sẽ tiếp tục tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) với Mỹ, một hiệp ước mà ông mô tả là một "tiêu chuẩn vàng" trong các thỏa thuận an ninh toàn cầu.

Ngoài ra, Thứ trưởng Antonov còn cho biết, "Bộ Quốc phòng Nga quan ngại trước việc NATO tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới của Nga, chẳng hạn như việc NATO đang tăng cường tiềm lực quân sự tại Ba Lan, Bulgaria, Romania và các nước Baltic".

Ông cho rằng số lượng xe tăng đã gia tăng ở châu Âu và hoạt động trên không của liên minh quân sự này "cũng đã tăng mạnh". Theo ông, số lượng các chuyến bay của máy bay chiến thuật NATO giáp biên giới Nga đã tăng gấp hơn 2 lần trong năm nay, vượt quá con số 3.000 phi vụ.

Các máy bay do thám cũng tăng gần gấp đôi số chuyến bay trên biển Baltic và biển Barents với 258 chuyến trong năm 2013 và 480 chuyến trong năm 2014. Ông khẳng định Bộ Quốc phòng Nga vẫn giữ "bình tĩnh" cho dù Moscow và NATO đã đình chỉ sự hợp tác quân sự quốc tế.