Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars

ANTĐ - Ngày 26-12, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn RS-24 Yars từ trung tâm phóng vũ trụ Plesetsk ở miền tây bắc nước này.

Phát biểu với phóng viên sau vụ thử, phát ngôn viên Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết: “Vào lúc 11h02 theo giờ Moscow ngày 26-12, một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars sử dụng nhiên liệu rắn, với một đầu đạn có thể tháo rời, đã được tiến hành từ một bệ phóng dưới mặt đất ở trung tâm phóng vũ trụ Plesetsk”.

Theo Đại tá Igor Yegorov, đầu đạn giả định được sử dụng trong vụ phóng thử lần này đã được lập trình để tấn công các mục tiêu tại bãi thử nghiệm Kura ở bán đảo Kamchatka, trên Thái Bình Dương, và đã đáp ứng theo đúng yêu cầu đặt ra.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga

Mục đích của vụ phóng thử này là nhằm kiểm tra khả năng hoạt động, độ tin cậy, tính an toàn, kỹ thuật bay và độ chính xác của tổ hợp tên lửa này trong các điều kiện sát thực chiến đấu.

Tên lửa thế hệ thứ 5 RS-24 Yars (NATO gọi là SS-29), do Viện Công nghệ nhiệt Moscow thiết kế, là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng Topol-M có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập, được thiết kế để lẩn tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Tên lửa RS-24 Yars, bắt đầu được biên chế cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vào tháng 7-2010, có trọng lượng 49 tấn, chiều dài 20,9m, bán kính thân 2m và tầm bắn 7.500 dặm (hơn 12.000km).

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo RS-24 đầu tiên đã được tiến hành tại sân bay vũ trụ Plesetsk vào năm 2007. Các chuyên gia quân sự đánh giá ưu thế vượt trội của RS-24 Yars thế hệ mới là có khả năng "xuyên thủng" hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ.