Nga phát triển vũ khí laze để cân bằng sức mạnh với Mỹ

ANTĐ -  Trả lời với hãng thông tấn RIA Novosti vào hôm 12-12, cựu Tổng Tham mưu Quân đội Nga Yury Baluevsky cho biết Nga cũng đang phát triển một mẫu vũ khí laze để cân bằng sức mạnh với Mỹ.

Ông Baluevsky tiết lộ rằng việc quân đội Nga thử vũ khí laze trên tàu chiến trong vòng 4 tháng qua đã đạt kết quả trên mức kì vọng. Theo ông Baluevsky, hải quân Mỹ đã phát triển một hệ thống laze chiến đấu có thể huỷ diệt các tàu chiến và UAV, vậy nên việc nghiên cứu công nghệ vũ khí tương tự đang diễn ra ở mọi nước có khả năng thực hiện việc này.

Nga phát triển vũ khí laze để cân bằng sức mạnh với Mỹ ảnh 1Loại vũ khí laze mới của quân đội Mỹ 

Chuyên gia quân sự Igor Korotchenko cho biết Mỹ đã phát triển được những hệ thống vũ khí dựa trên các nguyên tắc vật lí mới và những cuộc thử nghiệm gần đây cho thấy tàu chiến Mỹ nhiều khả năng đã được triển khai các vũ khí laze này.

“Nga cũng có những sự phát triển tương tự, tuy nhiên, chúng tôi sẽ tạo ra thêm một phiên bản vũ khí laze trên máy bay. Tôi phải nói rằng những nghiên cứu này sẽ tốn rất nhiều tiền, tuy nhiên, nó là cần thiết để duy trì sự cân bằng về công nghệ với Mỹ”, ông Korotchenko cho hay.

Alexander Khramchikhin, Phó Viện trưởng Viện phân tích Chính trị và quân sự, tin rằng hệ thống vũ khí laze của Mỹ sẽ sớm được đồng bộ với một hệ thống phòng không tầm gần. “Mỹ cho rằng một tình huống duy nhất cần đến sử dụng loại vũ khí này đó là cho phòng thủ chiến thuật, hay có thể gọi là phòng thủ tầm gần. Laze có thể bắn chúng các mục tiêu cỡ nhỏ, bao gồm cả máy bay không người lái, các tàu nhỏ và tàu tốc độ cao. Phòng không tầm gần là lựa chọn duy nhất dành cho vũ khí laze”, ông Khramchikhin nhận định.

“Hiện tại, rõ ràng là chúng ta không thể sử dụng vũ khí laze cho những mục đích khác do những vấn đề về năng lượng và tán xạ vẫn chưa thể được giải quyết”, ông Khramchikhin nói thêm.