Nga nhận lô chiến đấu cơ Su-34 đầu tiên trong năm 2015

ANTĐ - Công ty Sukhoi của Nga vừa bàn giao lô máy bay ném bom Su-34 đầu tiên trong năm 2015 cho Bộ Quốc phòng Nga.

Vào hôm 21-5, nhà sản xuất cho biết những chiếc máy bay trong lô Su-34 trên đã cất cánh từ đường băng của nhà máy sản xuất máy bay V.P. Chkalov Novosibirsk và đến thắng nơi cần triển khai.

Chiến đấu cơ ném bom Su-34 

Vào cuối năm 2014, nhà máy hàng không Novosibirsk của Sukhoi đã hoàn thành đơn đặt hàng từ chính phủ cho năm 2014, với tổng cộng 2 máy bay chiến đấu Su-34 được bàn giao.

Các máy bay Su-34 thế hệ 4+ sẽ thay thế các máy bay Su-24 đã từng phục vụ trong không quân Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng tổng cộng 100 chiếc Su-34 cho tới năm 2020. 

Su-34 là mẫu chiến đấu cơ, kiêm máy bay ném bom đa nhiệm được thiết kế để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, trên biển và trên không vào cả đêm lẫn ngày, cũng như dưới mọi điều kiện thời tiết.

Máy bay ném bom chiến đấu Su-34 hay còn được gọi là Su-27IB, được trang bị hai động cơ phản lực AL-35F cho tốc độ bay tối đa Mach 1.8, tầm hoạt động khoảng 4.500km, trần bay 14.000m.

Chiếc máy bay này còn được mệnh danh là “xe tăng bay” do được lắp ráp 12 điểm treo để trang bị các loại vũ khí có tổng trọng lượng đến 8 tấn, bao gồm nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa chống tàu, bom điều khiển laser,...

Radar trên các chiến đấu cơ Su-34 cho phép phát hiện mục tiêu xung quanh bán kính bay 120 km, theo dõi được cùng lúc 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu trong số đó. Ngoài ra, đặc điểm đáng chú ý của chiếc máy bay là nó có hệ thống tiếp nhiên liệu trên không giúp gia tăng thời gian hoạt động liên tiếp.