Nga không tham gia hiệp ước thương mại vũ khí của Liên Hợp Quốc

ANTĐ - Nga không có lí do để gia nhập Hiệp ước Thương mại vũ khí (ATT) do cảm thấy các điều khoản trong đó không chặt chẽ, nhiều điểm bất cập và những tiêu chuẩn của nó cũng thấp hơn nhiều so với yêu cầu từ hệ thống hợp tác kĩ thuật-quân sự của Nga. 

"Sau khi phân tích mọi điểm lợi và hại của Hiệp ước Thương mại vũ khí (ATT), Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định sẽ không gia nhập ATT do nó không cần thiết”, giám đốc văn phòng chống phổ biến và kiểm soát vũ khí, Bộ Ngoại giao Nga, Mikhail Ulyanov cho biết và nói thêm rằng hiệp ước này rất lỏng lẻo và đặt nhiều gánh nặng lên các bên tham gia.

Nga cho rằng Hiệp ước thương mại vũ khí của Liên Hợp Quốc có các quy định lỏng lẻo 

Ngoài ra, đại diện Nga cũng cho rằng điểm thiếu sót của hiệp ước này là nó có thể được thay đổi bởi hội đồng đại diện các nước, như vậy, không ai có thể biết được nó sẽ trở thành như thế nào trong 20 đến 30 năm tới.

Không những vậy, hiệp ước này cũng sẽ buộc các nước đang phát triển phải thành lập các hệ thống kiểm soát hàng quốc phòng xuất khẩu, thứ mà những nước châu Âu, Nga và Mỹ đã có sẵn.

Một nguyên nhân khác mà Nga phản đối đó chính là việc những nước phát triển hiệp ước này không đưa vào quy định về việc bán các loại vũ khí cho những tổ chức hoặc vùng lãnh thổ phi chính phủ.

Hiệp ước Thương mại vũ khí là một thoả thuận quốc tế về việc mua bán các loại vũ khí thông thường trên thế giới, từ các loại vũ khí hạng nhẹ hay xe tăng chiến đấu, tàu chiến và máy bay.

Hiệp ước này đã có hiệu lực từ 24-12-2014 với 130 nước tham gia. Nó đã được đưa ra thảo luận ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào 2-4-2013, tuy nhiên, các nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Ả-Rập Saudi, và Qatar … không thông qua hiệp ước này.

Kể từ năm 2000, Nga đã xây dựng được một hệ thống điều phối việc hợp tác kĩ thuật – quân sự với các đối tác nước ngoài, trong đó có những điều khoản chặt chẽ hơn nhiều so với ATT.

Mỹ đã kí hiệp ước này từ hồi tháng 9-2013, mặc dù thượng viện chưa thông qua.