Nga khởi đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thứ 6

ANTĐ - Ngày 26-12, Nga đã khởi đóng chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borei thứ 6 trong một buổi lễ được tổ chức tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố cảng Severodvinsk, buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 3 thuộc Dự án 955A cải tiến, được đặt tên là Generalissimo Suvorov, theo tên một tư lệnh huyền thoại của hải quân Nga, một trong số ít tư lệnh không bao giờ thất bại trong chiến đấu.

Ba chiếc tàu ngầm chiến lược thuộc Dự án 955 đầu tiên là Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh đã được biên chế hoạt động trong hải quân Nga. Còn 2 chiếc đầu tiên thuộc Dự án 955A cải tiến là Knyaz Vladimir và Knyaz Oleg đã được khởi đóng vào năm 2012 và 2014.

Nga khởi đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thứ 6 ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei của hải quân Nga

Trong khi đó, phát biểu tại lễ khởi đóng, giám đốc Cục Thiết kế Rubin của Nga, ông Rubin Igor Vilnit, cho biết 2 chiếc tàu ngầm chiến lược lớp Borei thứ 7 và thứ 8, những chiếc tàu ngầm cuối cùng thuộc Dự án 955A sẽ được khởi đóng vào cuối năm 2015.

Ông Vilnit còn cho biết thêm rằng các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei đang được đóng hiện nay theo đề án nâng cấp Borey-A cho hải quân Nga sẽ được tiếp tục hoàn thiện hơn nữa và sẽ có những tính năng vượt trội so với 3 tàu đầu tiên thuộc Dự án 955A.

Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borei được mệnh danh “Sát thủ thầm lặng dưới đáy biển” có chiều dài 170 m, chiều ngang 13,5 m, khả năng lặn sâu 450 m, tốc độ di chuyển 29 hải lý/giờ khi lặn. Tàu có lượng giãn nước 14.7000 tấn khi nổi và 24.000 tấn khi lặn. Mỗi tàu có khả năng mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa R-30 Bulava.

Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch đóng ít nhất 8 chiếc tàu ​​ngầm lớp Borei để biên chế hoạt động trước năm 2020. Dự kiến, các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borei sẽ trở thành xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của hải quân Nga.