Nga hoàn thành bàn giao hơn 60 trực thăng cho Afghanistan

ANTĐ - Ngày 30-10, Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga cho biết, nước này đã hoàn thành bàn giao các máy bay trực thăng vũ trang Mi-17V-5 cho quân đội Afghanistan theo đúng nghĩa vụ quy định trong các hợp đồng với Lầu Năm Góc. 

Theo đó, toàn bộ 63 chiếc máy bay trực thăng do Công ty trực thăng Nga chế tạo tại thành phố Kazan đã được cung cấp cho Afghanistan theo hợp đồng năm 2011 giữa tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport với lục quân Mỹ để bàn giao cho quân đội Afghanistan.

Trước đó, các quan chức Nga cho rằng, việc bàn giao thêm loại máy bay này và bảo dưỡng các máy bay trực thăng Mi-17V-5, đã được biên chế hoạt động tại Afghanistan, có thể sẽ là chủ đề trong các cuộc thảo luận tiếp theo với Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, cùng ngày 30-10, phát ngôn viên Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan của NATO Chris Belcher cho biết, Kabul chưa đưa ra yêu cầu mua thêm các máy bay trực thăng Mi-17V của Nga.

Trực thăng Mi-17V-5 của Nga tại Afghanistan

Mùa xuân năm 2011, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và Lầu Năm Góc đã ký một hợp đồng cung cấp 21 chiếc máy bay trực thăng cho quân đội Afghanistan. Năm ngoái, Nga đã bàn giao 12 chiếc nữa theo một hợp đồng bổ sung.

Sau đó, hai bên đã đạt được một thỏa thuận mới về việc cung cấp thêm 30 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 trong năm 2014. Theo Lầu Năm Góc, toàn bộ hợp đồng này có tổng trị giá 1,2 tỷ USD.

Trước đó, ông Valery Pashko, giám đốc tiếp thị của Rosoboronexport cho biết, mặc dù vẫn chưa rõ liệu Mỹ có đặt mua thêm máy bay trực thăng mới cho quân đội Afghanistan hay không, nhưng họ sẽ phải mua các bộ phận cho máy bay trực thăng vận tải Mi-17B5 (NATO gọi là HIP) tại Nga.