Nga đề cao hợp tác quân sự với Trung Quốc

ANTĐ -  Hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc đang trở nên quan trọng hơn trước tình hình ngày càng phức tạp của thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu vào hôm 19-11.

“Thật không may, tình hình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới đang trở nên ngày càng căng thẳng. Trong bối cảnh này, hợp tác quân sự và kĩ thuật quân sự giữa Nga –Trung Quốc lại càng trở nên đặc biệt và có ý nghĩa to lớn”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu trong cuộc gặp mặt với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Hứa Kì Lượng.

Nga đề cao hợp tác quân sự với Trung Quốc ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Ông Shoigu đã đánh giá cao quan hệ hợp tác hiện tại và viễn cảnh trong tương lai giữa 2 nước.

“Chúng tôi sẽ có cơ hội thảo luận chi tiết về vấn đề hợp tác kĩ thuật quân sự sau đây. Hầu hết những gì chúng tôi đã đề cập trong chuyến thăm của ông Hứa tới Moscow vào năm ngoái đều đã được thực hiện. Mức độ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc chỉ ra rằng không có vấn đề nào mà chúng tôi không thể giải quyết. Những công việc sắp tới sẽ nhằm vào mục tiêu tiến hành các dự án kĩ thuật quân sự chung”, ông Shoigu cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cảm ơn ông Hứa về sự đón tiếp và chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp mặt liên chính phủ Nga-Trung về hợp tác kĩ thuật quân sự, sẽ diễn ra ở Bắc Kinh vào hôm 20-11.

Về phần Trung Quốc, ông Hứa Kì Lượng khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga đã được nâng lên một bước phát triển mới và đóng một vai trò quan trọng trong việc bình ổn tình hình khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Trung Quốc đã diễn ra từ ngày 17 đến 19-11.

Trong những năm vừa qua, Nga và Trung Quốc đã có nhiều thoả thuận hợp tác quân sự vô cùng quan trọng. Nga đã cung cấp cho Trung Quốc nhiều vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm máy bay, hệ thống phòng không, ngoài ra, 2 bên cũng tiến hành nhiều đợt diễn tập quân sự chung ở nhiều khu vực khác nhau.