Nga dành 400 tỉ USD đến năm 2020 để hiện đại hoá quân đội

ANTĐ - Theo kế hoạch mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố vào hôm 25-6, cho đến năm 2020, Nga sẽ đầu tư khoảng 22.000 tỉ rubles (tương đương 400 tỉ USD) để mua thêm các tàu chiến hải quân, máy bay, tên lửa, xe tăng và nhiều loại thiết bị quân sự khác.

Phát biểu tại điện Kremlin trong buổi gặp mặt những học viên tốt nghiệp các học viện quân đội Nga, ông Putin đã chỉ ra hàng loạt những thử thách mà đất nước đang gặp phải và hứa sẽ tiếp tục kế hoạch hiện đại hoá quân đội bằng việc mua thêm số lượng lớn các loại vũ khí trong một vài năm tới.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga vẫn giữ vững chính sách đầu tư mạnh cho quân sự để đảm bảo bình ổn quốc gia 

“Nga cần một lực lượng quân đội hùng hậu để chống lại các mối đe doạ gần biên giới. Một lực lượng trang bị bởi các loại vũ khí hiện đại có thể đảm bảo được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Nó sẽ mang lại hoà bình cho hàng triệu người dân. Tôi có thể khẳng định rằng, mình cực kì thấu hiểu việc này”, Tổng thống Putin nhận định.

Cùng lúc đó, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga không có bất kì kế hoạch hung hăng nào và cũng không phải là một mối đe doạ với các quốc gia khác: “Nga là một đất nước cởi mở với thế giới và luôn tìm cách củng cố mối quan hệ hợp tác với những nước nào thực sự cần đến nó. Chúng tôi không đe doạ bất kì ai và luôn cố gắng giải quyết các tranh chấp bằng những biện pháp chính trị. Nga tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền lợi của những nước khác”.

Những lời phát biểu trên của ông Putin đến trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow với châu Âu và Mỹ đang trở nên căng thẳng vì vấn đề bất ổn Ukraine. Rất nhiều tuyên bố chỉ trích và hành động cứng rắn đã được 2 bên đưa ra kể từ khi khủng hoảng tại Ukraine nổ ra từ đầu năm 2014.