Nga đã sẵn sàng kiện Pháp vụ tàu sân bay trực thăng Mistral

ANTĐ -  Moscow có thể kiện Paris ra toà trong vòng 6 tháng tới vì "tội" không hoàn thành việc giao chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral đầu tiên cho Nga đúng thời hạn đề ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay vào hôm 15-1.

“Nếu hợp đồng không được hoàn tất thì đương nhiên Nga sẽ kiện Pháp. Phần đầu tiên của kế hoạch đã được hoàn thành vào tháng 1, đó là yêu cầu Pháp giải thích, sau đó trình bày tại sao hợp đồng không được thực hiện. Quá trình này sẽ kéo dài trong khoảng 3 đến 6 tháng”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Nga đã sẵn sàng kiện Pháp vụ tàu sân bay trực thăng Mistral ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu 

Cách đây một vài ngày, một quan chức cấp cao của quân đội Nga đã trả lời với RIA Novosti rằng Bộ Quốc phòng Nga sẽ không thực hiện bất kì động thái nào về vấn đề này trước tháng 2.

Vào 13-1, một quan chức từ Văn phòng Hợp tác Kĩ thuật – Quân sự, thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã gửi yêu cầu giải thích chính thức đến Pháp. Vụ tàu Mistral sẽ được phân xử tại toà hoặc Pháp có thêm thời gian, cả 2 khả năng đều sẽ dựa vào việc Pháp giải thích chi tiết bằng văn bản.

Vào năm 2011, nhà thầu quân sự Rosoboronexport Nga và xưởng đóng tàu DCNS Pháp đã kí hợp đồng đóng 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral trị giá 1.5 tỉ USD. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố đình chỉ vô thời hạn việc giao chiếc tàu đầu tiên, Vladivostok, vào hôm 14-11-2014, sau khi cáo buộc Nga có can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo các chuyên gia Nga, Paris có thể phải đền bù đến 10 tỉ USD nếu không hoàn thành hợp đồng đóng tàu sân bay lớp Mistral đã được kí với Nga.