Nga chỉ trích chiến lược quân sự mới của Mỹ là “mang tính đối đầu“

ANTĐ - Vào hôm 2-7, Nga đã lên tiếng chỉ trích chiến lược quân sự mới của Mỹ là mang tính đối đầu và sẽ không thể cải thiện quan hệ với Moscow, vốn đã bị ảnh hưởng xấu bởi cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong văn bản hoạch định chiến lược của mình, Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ vẫn đang đứng đầu thế giới với các thế mạnh về mặt công nghệ, năng lượng và lực lượng các nước đồng minh, cũng như cho biết họ sẽ xoay trục sang châu Á, tuy nhiên, mối lo ngại hàng đầu mà Washington nhắc tới vẫn là từ Nga.

“Những hành động quân sự của Nga đang trực tiếp huỷ hoại an ninh khu vực”, Văn bản Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ nêu rõ.

Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

Phản ứng với tuyên bố của Lầu Năm Góc, Nga đã cáo buộc Mỹ đang không tôn trọng chủ quyền của các quốc gia láng giềng, cũng như sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục đích.

Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Moscow lấy làm tiếc về nội dung của chiến lược Mỹ và chỉ ra rằng, nó có “một thái độ đối đầu, bỏ qua mọi sự thật khách quan về Nga”.

“Tất nhiên, nó không thể đóng góp cho những nỗ lực nhằm xây dựng quan hệ song phương giữa 2 nước theo hướng bình thường hoá, thứ cần thiết để đối đầu với các thử thách đang tồn tại trên thế giới như khủng bố Hồi giáo cực đoan”, ông Peskov nhấn mạnh.

Quan hệ giữa Moscow và phương Tây đã trở nên xấu nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh do những sự kiện diễn ra ở Ukraine. Mỹ và EU đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga, sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea, và cáo buộc nước này đang hỗ trợ cho lực lượng li khai ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, Moscow luôn phủ nhận việc gửi binh sĩ và vũ khí đến hỗ trợ phe li khai thân Nga, trong cuộc nội chiến ở Ukraine, vốn đã giết chết hơn 6.400 người và làm hơn 16.000 người khác bị thương.