Nga chào bán máy bay chiến đấu Yak-130 cho Việt Nam

ANTĐ - Ngày 15-5, Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga cho biết, nước này đang xúc tiến công việc để chuẩn bị đưa loại máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 thâm nhập thị trường Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn hãng Itar-tass, giám đốc Aleksandr Fomin cho biết: "Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga hiện tại đang triển khai công việc để thúc đẩy việc đưa loại máy bay này tới thị trường Việt Nam, Mông Cổ và những nước khác ở châu Mỹ La-tinh".

Ông Fomin cho biết thêm rằng phía Nga dự định sẽ tham gia hàng loạt các cuộc tranh thầu để cung cấp đến các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương những lô máy bay chiến đấu đa năng, các phương tiện phòng không và kỹ thuật trực thăng cũng như tàu ngầm.

Yak-130 là loại máy bay huấn luyện chiến đấu/cường kích hạng nhẹ 2 chỗ ngồi do Cục thiết kế Yakovlev của Nga và công ty Aermacchi của Italia hợp tác phát triển. Mẫu máy bay này được thiết kế để đảm nhận nhiệm vụ chính là huấn luyện phi công điều khiển máy bay chiến đấu thế hệ 4 và 5.

Nga chào bán máy bay chiến đấu Yak-130 cho Việt Nam ảnh 1
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130

Yak-130 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Progress AI-222-25 cho tốc độ tối đa 1.050km/giờ, tầm bay 2.546km, trần bay 12.500m.

Ngoài ra, ông còn cho biết Nga có thể sẽ thành lập các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí, thiết bị quân sự tại Việt Nam và Indonesia trên cơ sở đồng đẳng.

Theo ông, cơ chế dịch vụ sau khi bán sản phẩm ra nước ngoài hình thành không chỉ thông qua việc tổ chức xí nghiệp liên doanh sửa chữa và bảo trì thiết bị quân sự, mà cả bằng cách thành lập các trung tâm dịch vụ kỹ thuật tương ứng trên lãnh thổ khách hàng nước ngoài.