Nga bán hệ thống tên lửa đa nòng cực mạnh Smerch cho Ấn Độ

ANTĐ -Ngày16-6, phó tổng giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga Igor Sevastyanov cho biết, nước này đã đề xuất bán hai hệ thống tên lửa đa nòng Smerch cho Ấn Độ.

Theo ông Sevastyanov, quân đội Ấn Độ đã thành lập một số trung đoàn trang bị tên lửa Smerch của Nga. Hệ thống đã được chứng minh trong các cuộc diễn tập khác nhau, do đó phía Ấn Độ tỏ ra quan tâm và muốn mua chúng.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đang tiếp tục tham vấn về việc tổ chức hợp tác sản xuất đầu đạn cho các hệ thống tên lửa này ở Ấn Độ, ông Sevastyanov cho biết thêm.

Ông Sevastiyanov hiện đang dẫn đầu phái đoàn của Rosoboronexport tham dự Triển lãm quốc tế về vũ khí và hệ thống phòng không mặt đất "Eurosatory 2014" đang diễn ra tại Paris từ ngày 16 đến 20-6.

Nga bán hệ thống tên lửa đa nòng cực mạnh Smerch cho Ấn Độ ảnh 1

Hệ thống tên lửa đa nòng Smerch



Tại triển lãm này, Rosoboronexport còn giới thiệu nhiều mẫu xe chiến đấu bộ binh BMP-3, các hệ thống phòng không Pantsyr-S1, Tor-M2E và Buk-M2E, máy bay trực thăng tấn công Kamov Ka-52 (Hokum-B), Mil Mi-28HE (Havoc) và Mil Mi-35M (Hind), cũng như máy bay trực thăng vận tải quân sự Mil Mi-17 (Hip).

Ngoài ra, Nga cũng triển lãm một phiên bản đơn giản hóa của hệ thống phóng tên lửa đa nòng Smerch, pháo tự hành Msta-S 155mm hiện đại hóa, hệ thống tên lửa chống tăng điều khiển Kornet-EM và hệ thống chống tăng tự hành Khrizantema.

Phát biểu tại triển lãm, ông Sevastiyanov cho biết, tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga có kế hoạch sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với các phái đoàn Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Phi và Mỹ Latinh để thúc đẩy xuất khẩu các hệ thống vũ khí lục quân tới các quốc gia tại những khu vực này.


Hỏa lực cực mạnh của hệ thống tên lửa đa nòng Smerch



Hệ thống tên lửa đa nòng BM-30 Smerch của Nga là loại pháo phản lực chiến thuật mạnh nhất hiện nay trên thế giới. Hệ thống được thiết kế để chống xe thiết giáp nhẹ tập trung, trận địa pháo, trung tâm chỉ huy, kho đạn, chặn đường giao thông…

Mỗi hệ thống tên lửa đa nòng cơ động gồm 12 ống phóng 300mm, tầm bắn tối đa 90km. Mỗi tiểu đoàn được biên chế 4 hệ thống (xe phóng), nếu đồng loạt phóng cả 48 tên lửa thì có thể hủy diệt một diện tích 800 x 800 mét (640.000 m²).