Nga bàn giao hàng loạt máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5 cho Afganistan.

ANTĐ - Ngày 15-7, hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin, Nga đã bàn giao hàng loạt máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5 cho Afghanistan. 
Nga bàn giao hàng loạt máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5 cho Afganistan.  ảnh 1

Máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5

Theo như Tập đoàn Kỹ nghệ Quân sự Nga cho biết, một lô hàng gồm 3 máy bay trực thăng Mi-17V-5 đã được chuyển giao cho Afghanistan. Hiện tại, theo như một hợp đồng với bộ Quốc phòng Mỹ, tập đoàn này vẫn chưa cung cấp 4 lô Mi-17V-5 với mỗi lô là 3 chiếc cho Mỹ và họ dự định sẽ chuyển các đợt tiếp theo trong tháng 7 này.

Trước đó, ngày 26-5-2011, chính phủ Mỹ đã kí kết hợp đồng chính về việc cung cấp 21 máy bay trực thăng Mi-17V-5 và đã được hoàn thành vào giữa năm 2012. Năm ngoái, theo một hợp đồng bổ sung, 12 máy bay Mi-17V-5 cũng đã được bàn giao cho Mỹ.

Tất cả các máy bay trực thăng đều được lắp ráp tại nhà máy trực thăng Kazan, Nga và được đưa tới Kabul, Afganistan bằng phi cơ vận tải Antonov An-124 của công ty Volga-Dnepr. Với mỗi chuyến bay, AN-124 sẽ đưa tới Afghanistan 3 máy bay trực thăng Mi-17V-5. Các máy bay trực thăng sẽ được đặt trong khoang hàng hóa của AN-124. Tại thời điểm này, các chuyên gia cho biết, 51 máy bay trực thăng vận tải quân sự đã được cung cấp cho Afghanistan và chúng đã được đưa vào sử dụng.

Các chuyên gia cũng cho biết: "Trong toàn bộ thời gian khai thác máy bay Nga kể từ năm 2011, Mỹ đã không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan tới chất lượng của các máy bay trực thăng này".