Nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân Ấn Độ - Pakistan, 2 tỷ người sẽ chết

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới công bố ngày 10/12, nếu cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra, sẽ dẫn đến nạn đói toàn cầu, có thể giết chết 2 tỷ người và hủy diệt “nền văn minh nhân loại”.

Tác giả của công trình nghiên cứu, ông Ira Helfand cho biết: “Một tỷ người chết ở các quốc gia đang phát triển là một thảm họa tàn khốc trong lịch sử nhân loại. Nhưng nếu bổ sung khả năng 1.3 tỷ người dân Trung Quốc sẽ đối mặt với hiểm họa, thì chúng ta đang đứng trước sự hủy diệt của nền văn minh nhân loại.”

Helfand nói rằng, nghiên cứu đang tập trung vào Ấn Độ và Pakistan vì những căng thẳng kéo dài giữa các quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân, với ba cuộc chiến tranh chính thức tiếp nối nhau vào năm 1947. Chỉ cần một cuộc chiến giữa 2 nước chưa phải là cường quốc hạt nhân như Ấn Độ và Pakistan cũng đã đủ giết chết 2 tỷ người và hủy diệt “nền văn minh nhân loại.

Helfand cũng cho rằng: “Nếu cuộc xung đột quy mô lớn giữa Nga và Mỹ xảy ra, cũng có thể làm hủy diệt loài người. Theo Helfand, những vũ khí hạt nhân hiện đại có sức hủy diệt mạnh hơn nhiều những vụ ném bom Mỹ đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki-Nhật Bản, vào năm 1945 làm chết hơn 200.000 người.

Nghiên cứu cho biết rằng, hạt carbon đen từ một cuộc chiến tranh hạt nhân ở Nam Á sẽ làm giảm 10% năng suất sản xuất ngô và đậu tương của Mỹ mỗi trong vòng 10 năm nữa. Chúng cũng sẽ làm giảm 21% sản lượng gạo bình quân của Trung Quốc trong vòng 4 năm và thêm 10% trong 6 năm tiếp theo.

Nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy tác động nghiêm trọng đối với lúa mì của Trung Quốc, một loại thực phẩm quan trọng của nước này. Sản lượng lúa mì của Trung Quốc sẽ giảm chỉ còn 50% trong năm đầu tiên kết thúc chiến tranh hạt nhân và thấp hơn mức mức bình quân 31% sau một thập kỷ nữa.