Nếu xảy ra chiến tranh, Ấn Độ chỉ cầm cự được 20 ngày

ANTĐ - Ấn Độ không thể chiến đấu trong một cuộc chiến tranh kéo dài quá 15 đến 20 ngày do thiếu thốn đạn được. Ngoài ra, chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas cũng chưa thể sẵn sàng phục vụ mặc dù đã được phát triển trong 30 năm qua.

Hiện quân đội Ấn Độ đang được đánh giá là thiếu nguồn dự trữ đạn được cho lực lượng quân đội 1,18 triệu người, cũng như gặp phải các vấn đề với chiến đấu cơ Tejas, khiến phi đội của không quân Ấn Độ thường không thể đạt được đúng số lượng máy bay yêu cầu.

Ấn Độ được cho là thiếu nguồn cung đạn dược để duy trì chiến tranh 

Vào hôm 8-5, Cơ quan kiểm soát và kiểm toán Ấn Độ (CAG) đã đưa vấn đề này lên quốc hội và nhấn mạnh rằng máy bay Tejas Mark-I hiện đang chỉ có 35% nội địa hoá và mắc tới 53 lỗi kĩ thuật khác nhau, ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu và sống sót trong thực chiến.

Ngoài ra CAG cũng chỉ trích Bộ Quốc phòng Ấn Độ về việc không hoàn thành chính sách dữ trữ đạn được với yêu cầu duy trì được chiến tranh tổng lực và cường độ cao được ít nhất 40 ngày. Hiện tại mức dữ trữ đạn dược của Ấn Độ chỉ đủ cho chiến tranh trong 20 ngày và còn ít hơn cả năm 2013. Theo nhiều chuyên gia dự đoán, Ấn Độ sẽ không thể có đủ vũ khí và đạn dược theo yêu cầu đề ra cho tới năm 2019.

Đối với máy bay Tejas, CAG cho rằng nó đang bị quá phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài ở các bộ phận quan trọng như động cơ, radar nhiều chế độ, hệ thống điều khiển máy bay và hệ thống hiển thị đa nhiệm.

Hơn nữa, Tejas Mark-I cũng gặp vấn đề với hệ thống tác chiến điện từ khi không thể làm việc hiệu quả trong các điều kiện làm việc khác nhau. Trong khi đó, Tejas II, với trọng lượng nhẹ và động cơ mạnh hơn, nhưng lại chưa thể được đưa vào sản xuất đại trà.

Hiện tại, chiếc máy bay này chưa thể khai hoả được các tên lửa tầm xa, bom điều khiển bằng laze hay tiếp nhiên liệu trên không. Nếu diễn biến suôn sẻ, Mark-I có thể được đưa vào biên chế từ tháng 12-2015.