NATO tin Nga có thể chiếm Kiev và các nước Baltic trong 2 ngày

ANTĐ - Ngày 27-5, Tướng Petr Pavel, người sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch Uỷ ban quân sự NATO từ 1-6, cho biết, Nga có thể đánh chiếm các nước Baltic và thủ đô Kiev của Ukraine chỉ trong vòng 2 ngày.

Vị tướng của Cộng hoà Séc này đưa ra tuyên bố trên tại hội thảo “An ninh của chúng ta” đang diễn ra tại thủ đô Prague.

Phát biểu tại hội thảo, Tướng Petr Pavel nói rằng, ông xem Nga là một mối đe doạ đối với an ninh của tất cả các quốc gia NATO.

Ngoài ra, ông còn cho rằng nếu Nga phát động một cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia thành viên thì các lực lượng quân sự NATO sẽ không thể đẩy lùi được cuộc tấn công này.

Tướng Petr Pavel
“NATO không thể phản ứng một cách thích đáng khi tình hình thay đổi. Biện pháp mà châu Âu sử dụng để đối phó với các mối đe doạ từ Nga và IS là không có hiệu quả”, Tướng Pavel khẳng định.

Ông giải thích rằng, “Liên minh quân sự này có một điểm yếu đáng kể, đó là thủ tục ra quyết định phức tạp. NATO gồm 28 quốc gia thành viên, và tất cả các quốc gia này phải đạt được một sự đồng thuận”.

Theo ông Pavel, Nga có thể ra quyết định chỉ trong vài giờ, trong khi Bộ tư lệnh NATO cần phải mất nhiều thời gian hơn nhiều để đạt được một quan điểm chung.

Ông cũng đã lên tiếng chỉ trích hệ thống trao đổi thông tin tình báo kém hiệu quả của NATO, khi cho rằng liên minh này không có được một mạng lưới và hệ thống tình báo của riêng mình.

Tuy nhiên, Đại diện thường trực của Cộng hoà Séc tại NATO, ông Jiřί Šedivý, đã bác bỏ quan điểm này của Tướng Pavel và nhấn mạnh rằng NATO đã phát triển được một quy trình tình báo hợp lý.