NATO điều 6 tàu chiến vào biển Đen tập trận

ANTĐ - 6 tàu chiến NATO đã tiến vào biển Đen vào hôm 4-3 nhằm tham gia các bài tập trận với hải quân của các nước Bulgari, Romania và Thổ Nhĩ Kì, Cơ quan chỉ huy lực lượng thuỷ quân lục chiến NATO (MARCOM) tuyên bố.

6 tàu chiến tham gia tập trận trực thuộc Lực lượng Thuỷ quân lục chiến phản ứng nhanh số 2 của NATO (SNMG2), đơn vị được điều hành bởi Chuẩn Đô đốc Brad Williamson.

SNMG2 hiện bao gồm tàu tuần dương USS Vicksburg của Mỹ, tàu HMCS Fredericton của Canada, tàu TCG Turgutreis của Thổ Nhĩ Kì, tàu FGS Spessart của Đức, tàu ITS Aliseo của Ý và tàu ROS Regina Maria của Mỹ.
NATO điều 6 tàu chiến vào biển Đen tập trận ảnh 1Tàu tuần dương USS Vicksburg của Mỹ

“Các bài diễn tập với các đồng minh NATO trên biển Đen sẽ chuẩn bị cho chúng tôi khả năng thực hiện bất kì nhiệm vụ nào yêu cầu sức mạnh tự vệ tập thể của NATO. Chúng tôi ở đây bởi lời mời của chính phủ Bulgari, Romania và Thổ Nhĩ Kì và mong rằng có thể tăng cường khả năng tác chiến với hải quân của họ”, Đô đốc Williamson viết trên trang mạng của MARCOM.

Cuộc tập trận bao gồm các bài diễn tập chống không kích và chống tàu ngầm, đối phó với các đợt tấn công từ tàu chiến nhỏ và điều khiển phối hợp giữa các tàu.

Việc triển khai tàu chiến NATO đến biển Đen là hoạt động đã được lên kế hoạch và hoàn toàn tuân theo luật pháp quốc tế. Các tàu tập trận sẽ rời biển Đen và đi về Địa Trung Hải vào cuối tháng 3, MARCOM cho hay.

Trước đó, đại sứ Nga ở NATO, Aleksandr Grushko cho biết, Moscow sẽ phản ứng với sự tăng cường hiện diện của khối đồng minh ở biển Đen.

NATO đã luân phiên điều các tàu chiến của mình tới biển Đen sau khi Nga sáp nhấp bán đảo Crimea vào hồi tháng 3 – 2014 và nổ ra xung đột quân sự ở Ukraine vào tháng 4-2014.

Vào tháng 7-2014, NATO đã triển khai 9 tàu chiến tới biển Đen, đạt kỉ lục về số  lượng kể từ thời kì sau khi Liên bang Xô-viết sụp đổ.