NATO bất ngờ bênh Nga trước cáo buộc của Ukraine

ANTĐ - Tổng chỉ huy quân đội NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove đã lên tiếng khẳng định không có bất kỳ “bằng chứng trực tiếp” nào chứng tỏ Nga đã bổ sung thêm số lượng vũ khí hạt nhân.

“Rõ ràng là không có bất kì sự thay đổi nào về vũ khí hạt nhân của Nga. Chúng ta không cần phải đưa ra các biện pháp phản ứng trong thời điểm hiện tại. NATO đã có một hệ thống hạt nhân vững chắc, an toàn, và nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục duy trì điều đó”, Tổng chỉ huy quân đội NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove cho biết.

Tổng chỉ huy quân đội NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove

Tuyên bố của ông Breedlove xuất hiện ngay sau khi Ukraine cáo buộc Nga tăng cường khả năng hạt nhân ở Crimea. Thư ký của Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine, Aleksander Turchynov đã quả quyết với tờ Ukrinform rằng, Nga đang từng bước dịch chuyển vũ khí hạt nhân đến bán đảo Biển Đen.

Tuy nhiên, lãnh đạo quân sự của NATO không bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc trên: “Chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi trực tiếp nào, nhưng điều đó không đảm bảo được mọi chuyện sẽ không xảy ra. Hãy nhớ rằng người Nga có rất nhiều loại vũ khí hạt nhân chứa khả năng sử dụng kép, là mang được cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Một số hệ thống này đã được triển khai và sẵn sàng hoạt động”.

Tháng trước, đặc phái viên của Crimea, ông Oleg Belaventsev cho biết Nga sẽ không di chuyển kho vũ khí hạt nhân của mình tới Crimea khẳng định đây sẽ trở thành một “khu vực phi hạt nhân”.

Cùng lúc đó vào đầu tháng 5, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov đã công bố kế hoạch về việc nâng cấp lực lượng hải quân Nga, bao gồm cả Hạm đội Biển Đen đóng tại Sevastopol, Crimea.