Nâng cao khả năng chỉ huy, tác chiến của cán bộ kỹ thuật công binh

ANTĐ - Sau 5 ngày đua tài sôi nổi, ngày 12-10, Hội thi cán bộ kỹ thuật công binh giỏi toàn quân, được tổ chức tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã kết thúc thành công, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.

110 thí sinh của 22 đầu mối đơn vị (cấp trung, lữ đoàn, nhà trường) công binh toàn quân tham gia thi các nội dung: Nhận thức về CTĐ, CTCT trong triển khai nhiệm vụ công tác kỹ thuật công binh và thực hiện Cuộc vận động 50; Bắn súng K54 bài 1; Xây dựng kế hoạch công tác kỹ thuật thường xuyên và kế hoạch bảo đảm kỹ thuật công binh tác chiến chiến dịch trên bản đồ kỹ thuật số; Tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật, triển khai kế hoạch ngày kỹ thuật và kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của vũ khí thiết bị kỹ thuật công binh.

Thi thực hành kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật xe máy công binh.

Thi thực hành kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật xe máy công binh.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Tùng, Phó tư lệnh Binh chủng Công binh, Trưởng ban tổ chức hội thi, thành công của hội thi là các đơn vị, nhà trường công binh đều tham gia thi đông đủ, đúng thành phần, với quyết tâm cao; nội dung thi toàn diện, thiết thực với các đơn vị, phù hợp với từng đối tượng dự thi. Đặc biệt, hội thi có nội dung mới là xây dựng kế hoạch tham mưu kế hoạch trên bản đồ kỹ thuật số, giúp đội ngũ cán bộ vận dụng tốt công nghệ thông tin trong xây dựng kế hoạch tác chiến chiến dịch. 

Qua hội thi, các cán bộ kỹ thuật công binh củng cố, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành công tác kỹ thuật; các cơ quan chủ nhiệm công binh, trung, lữ đoàn công binh toàn quân nhân rộng, phát huy kết quả hội thi trong tiến hành công tác kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật công binh ở đơn vị cơ sở.

Kết quả hội thi, giải nhất toàn đoàn thuộc về Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh); giải nhì: Quân khu 3 và Lữ đoàn 239 (Binh chủng Công binh); giải ba Quân khu 1, Quân đoàn 1 và Trường Sĩ quan Công binh.