Năm 2016: Trung Quốc dồn tiền mua nhiều vũ khí mới

ANTĐ -  Theo tờ Sina Military Network, việc mua thêm các loại vũ khí và thiết bị quân sự mới sẽ chiếm phần lớn ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm tài khoá 2016.

Vào hôm 4-3, người đại diện Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Phó Oánh cho biết nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 10% trong năm nay (lên mức 142 tỉ USD), mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua. “Là một nước lớn, Trung Quốc cần một quân đội vững mạnh để bảo vệ an ninh quốc gia và nhân dân”, bà Phó nói.

“Thú thực, vẫn có một khoảng cách giữa quân đội Trung Quốc với lực lượng vũ trang của các quốc gia khác về mặt thiết bị quân sự hiện đại. Chúng ta cần thêm thời gian. Việc yếu kém hơn các đối thủ khiến đất nước dễ dàng bị tấn công. Đây là bài học chúng ta thấu hiểu được từ lịch sử”, bà Phó cho biết và khẳng định rằng cần thêm nhiều nguồn vốn hỗ trợ trong việc hiện đại hoá quân đội.

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ là 142 tỉ USD trong năm tài khoá 2016

Ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm tài khoá 2016 sẽ là 585 tỉ USD, tăng 24,7 tỉ USD so với năm 2015 và gấp 4 lần so với Trung Quốc. Đối với Nga, nước này chi 93,9 tỉ USD cho quân sự vào năm tài khoá 2016, bằng 66% so với Trung Quốc và tăng 10,2 tỉ USD so với năm 2015.

Sina Military cho rằng một phần  quan trọng trong ngân sách quốc phòng Trung Quốc sẽ được dùng để trả lương và nâng cao mức sống của 23 triệu binh lính, sĩ quan quân đội Trung Quốc.

Trên thực tế, Trung Quốc luôn giữ bí mật về chi tiết chi tiêu quân sự của mình, tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng phần lớn tiền trong ngân sách sẽ sử dụng để mua mới và nâng cấp các thiết bị quân sự.

Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ mua thêm tàu ngầm Type 636M lớp Kilo trị giá 200 triệu USD và các tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr trị giá 85 triệu USD. Ngoài ra, không quân và hải quân Trung Quốc sẽ nâng cấp cho khoảng 50 chiến đấu cơ phản lực J-10 và J-11, cũng như từ 20 đến 30 máy bay ném bom và máy bay lớn khác.

Mỗi năm, hải quân Trung Quốc sẽ bổ sung thêm 1 hoặc 2 chiếc khu trục Type 052C/DD, 2 hoặc 3 chiếc hộ tống Type 54A và 3 hoặc 4 tàu hộ vệ Type 056, cũng như một số lượng không xác định tàu ngầm thông thường và tàu ngầm hạt nhân. Đây là còn chưa tính đến chi phí cho các tàu hỗ trợ.

Việc vận hành máy bay và tàu chiến cũng khá đắt đỏ. Chi phí cho một lần bay của chiến đấu cơ J-10 là 48.000 USD, thấp hơn một chút so với phi cơ J-11 do có trọng lượng nhẹ hơn. Theo Sina Military, hiện rất khó tính toán chi phí của việc triển khai một chiến hạm của Trung Quốc, nhưng với việc nước này tăng cường số lượng các cuộc tập trận riêng và chung trên biển thì tổng chi phí vận hành chiến hạm chắc chắn là rất lớn.