Năm 2014: Nga vượt mặt Mỹ trong sản xuất chiến đấu cơ

ANTĐ -  Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Ekho Moskvy, ông Vladislav Goncharenko, lãnh đạo của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) cho biết trong năm 2014, Nga đã vượt Mỹ trong việc sản xuất các loại máy bay chiến đấu.

Nếu trong năm 2013, UAC chỉ bàn giao được 68 máy bay chiến đấu thì con số này vào năm 2014 đã tăng lên 100 chiếc, trong đó có đến 95 chiếc gia nhập Không quân Nga.
Năm 2014: Nga vượt mặt Mỹ trong sản xuất chiến đấu cơ ảnh 1Chiến đấu cơ PAK-FA của Nga 

Bên cạnh việc sản xuất nhiều mẫu máy bay mới, các chi nhánh của UAC đã tiến hành hiện đại hoá các máy bay hiện có và phát triển các hệ thống vũ khí mới, ông Goncharenko cho hay.

Mặc dù không biết số lượng chính xác của Mỹ, tuy nhiên số lượng máy bay được chuyển tới cho các đơn vị tiền tuyến trong Không quân Nga cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng Moscow đang tăng cường mạnh mẽ trang bị cho không quân nước này.

Chắc chắn rằng số lượng không phải luôn đi cùng chất lượng, và có thể công nghệ của Mỹ vẫn đang đi trước Nga (hoặc Trung Quốc) từ một cho đến vài thập kỉ. Tuy nhiên, không thể dự đoán trước được kết quả của những cuộc không chiến mà trong đó một số ít máy bay hiện đại thế hệ thứ 6 của Mỹ phải chống lại số lượng lớn các máy bay thế hệ thứ 5 của Nga.

Hiện tại, các nguyên mẫu máy bay thế hệ 5 PAK-FA T-50 còn được trang bị hệ thống phòng thủ Himalayas EW, giúp tăng cường khả năng kháng nhiễu và tự bảo vệ. Việc bàn giao chiếc PAK-FA phiên bản sản xuất đầu tiên cho Không quân Nga sẽ được thực hiện vào năm 2016, trong khi máy bay không người lái do thám và chiến đấu của Nga sẽ xuất hiện vào năm 2018. Ngoài ra, Nga cũng đang được cho là đang tiến hành nghiên cứu chiến đấu cơ thế hệ 6.

Vào năm 2020, 55 tiêm kích tàng hình thế hệ 5 PAK-FA sẽ có thể phục vụ trong Không quân Nga.