Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tên lửa hành trình cho máy bay tàng hình F-35

ANTĐ - Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin cho biết, họ đã ký với công ty Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ một thỏa thuận hợp tác sản xuất tên lửa hành trình cho dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. 

"Lockheed Martin có một lịch sử hợp tác lâu dài với Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với công ty Roketsan trong dự án rất quan trọng này", phó chủ tịch điều hành bộ phận tên lửa và kiểm soát hỏa lực của Lockheed Martin, ông Rick Edwards cho biết trong một tuyên bố hôm 22-10.

Vị phó chủ tịch này khẳng định rằng, loại tên lửa hành trình này sẽ được chế tạo để đáp ứng nhu cầu cụ thể của dòng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lighting II. Theo ông, hai công ty sẽ cùng phát triển và sản xuất tên lửa hành trình đối đất thế hệ mới “SOM-J” này.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tên lửa hành trình cho máy bay tàng hình F-35 ảnh 1

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35

“Tên lửa SOM-J sẽ cung cấp cho máy bay chiến đấu F-35 và các máy bay khác khả năng phi thường để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ thách thức nhất. Chúng tôi mong muốn hợp nhất các kỹ năng và bí quyết của hai công ty lớn của chúng tôi để sản xuất một hệ thống vũ khí đẳng cấp thế giới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về công nghệ tên lửa hành trình tầm xa và có khả năng sống sót cao”, ông Edwards cho biết.

Công ty Roketsan được thành lập vào năm 1988 với mục đích trở thành tổ chức hàng đầu tại nước này về thiết kế, phát triển và chế tạo tên lửa và rocket. Công ty đã tham gia vào nhiều chương trình phòng thủ châu Âu của NATO.

F-35 Lightning II là máy bay tàng hình đa năng, trong tương lai sẽ thay thế hàng nghìn chiếc máy bay chiến đấu F-16, và nhiều loại máy bay chiến đấu khác của không quân Mỹ, Anh, các đồng minh trong khối NATO và đối tác an ninh của Mỹ.