Mỹ tuồn vũ khí cho Ukraine bằng “sân sau” UAE?

ANTĐ - Thoả thuận mua  bán vũ khí giữa Ukraine và Các tiểu vương quốc thống nhất (UAE) đã khiến chuyên gia quốc tế quan ngại sâu sắc do cho rằng, Mỹ có thể đang dụng UAE như một “sân sau” để đưa vũ khí vào Ukraine.

“Washington và các nước NATO biết rằng họ có thể phải trả giá đắt nếu tiếp tục cố tình can thiệp vào vấn đề nội bộ của Ukraine”, chuyên gia về các vấn đề quốc tế Finian Cunningham cho biết.

Mỹ tuồn vũ khí cho Ukraine bằng “sân sau” UAE? ảnh 1Tổng thống Ukraine đã kí với UAE các thoả thuận mua bán vũ khí vào tuần trước 

Ông Cunningham nhấn mạnh rằng, các nước châu Âu đã khẳng định họ phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine do biết rằng việc làm phục vụ cho tham vọng của Mỹ ở Ukraine có thể tạo ra một “cơn bão chính trị tại châu Âu” ảnh hưởng tới các vấn đề thất nghiệp, sự khắc khổ và nhiều hậu quả không mong muốn khác.

Mặc dù Washington có thể không hài lòng với quan điểm của NATO, tuy nhiên, họ chắc chắn cũng không liều lĩnh làm chia rẽ nội bộ khối đồng minh. Thay vào đó, họ đã tìm ra một cách cực kì thông minh để giải quyết vấn đề bằng việc đặt UAE ở cuối chuỗi cung ứng vũ khí, ông Cunningham nhận định.

Thị trường vũ khí của UAE từ lâu đã được coi là nơi kiếm lời của các nhà sản xuất phương Tây như Boeing, Lockheed Martin và Raytheon, cũng như phục vụ như “một vỏ bọc” cho các thoả thuận mua bán quân sự của Mỹ và EU.

“Các vũ khí của Mỹ và châu Âu do đó có thể bán đến nhiều khu vực trên thế giới, ngay cả những nơi đang có xảy ra chiến tranh, nhờ được coi như là thiết bị quân sự có nguồn gốc từ UAE”, chuyên gia Cunningham nhấn mạnh và phán đoán rằng hợp đồng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko với UAE cho các loại vũ khí chưa được xác định, có thể chỉ là một “chiêu trò” của Mỹ nhằm tuồn thiết bị quân sự cho Ukraine.

Đáng chú ý, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, ông Anton Gerashchenko đã viết trên tài khoản Facobook của mình rằng: “Không như Mỹ và châu Âu, UAE không hề e sợ với lời đe doạ của Tổng thống Putin về một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 và bắt đầu cung cấp vũ khí và đạn được cho Ukraine”. Tuy nhiên, trong một dòng nhận xét sau đó, ông Gerashchenko lại ca ngợi các vũ khí dẫn đường bằng GPS và tên lửa của Mỹ, cũng như nói rằng binh lính Ukraine có thể sử dụng chúng trong tương lai