Mỹ triển khai 5 tàu chiến tới Hàn Quốc diễn tập

ANTĐ - Ngày 5-3, Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn (CFC) cho biết, 5 chiếc tàu chiến của hải quân Mỹ đã đến Hàn Quốc để tham gia cuộc diễn tập thường niên chung đang diễn ra.

Thông tin này được quân đội Mỹ đưa ra ngay sau khi đại sứ nước này tại Hàn Quốc bị một kẻ phản đối diễn tập chung tấn công bằng dao vào mặt khiến ông này phải nhập viện.

Trước đó, hôm 2-3, hai nước đã khai mạc 2 cuộc diễn tập thường niên chung mang tên “Đại Bàng Non” (Foal Eagle) và “Giải pháp Then chốt” (Key Resolve) nhằm cải thiện các hoạt động và khả năng tác chiến của các lực lượng liên quân để ngăn chặn các mối đe dọa đến từ Triều Tiên. Cuộc diễn tập này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 24-4, với sự tham gia của 200.000 binh lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ.

Một quan chức CFC cho biết: “5 tàu chiến thuộc Hạm đội 7 của hải quân Mỹ đã lần lượt cập các quân cảng của Hàn Quốc. Các tàu chiến sẽ cung cấp cơ hội cho các thủy thủ hai nước hợp tác về an ninh”.
Mỹ triển khai 5 tàu chiến tới Hàn Quốc diễn tập ảnh 1

Tàu khu trục USS Michael Murphy của hải quân Mỹ
Cụ thể, theo CFC, 2 tàu khu trục 9.200 tấn là USS Michael Murphy và USS John S. McCain, và một tàu chiến ven bờ (LCS) 3.000 tấn USS Fort Worth đã cập cảng Pyeongtaek trên bờ biển phía Tây, trong khi một tàu khu trục 9.200 tấn khác là tàu USS Lassen và tàu cứu hộ 3.000 tấn USS Salvo đã cập cảng Donghae và Jinhae trên bờ biển phía đông và phía nam Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên một tàu chiến ven biển của Mỹ tham gia vào cuộc diễn tập “Đại bàng non”.

“Các tàu chiến của Mỹ sẽ tiến hành diễn tập với các khoa mục thực binh hỏa lực, di chuyển và hỗ trợ hậu cần cùng với các tàu chiến của hải quân Hàn Quốc”, quan chức CFC trên nói và khẳng định rằng: “Số lượng các tàu chiến của Mỹ tham gia vào cuộc diễn tập “Đại bàng non” năm nay tương đương với số lượng trung bình các tàu chiến Mỹ đến Hàn Quốc hàng năm”.

Cũng trong ngày 2-3, Mỹ và Hàn Quốc đã khai mạc cuộc diễn tập huấn luyện chiến trường “Giải pháp then chốt”, với sự tham gia của 10.000 lính Hàn Quốc và 8.600 lính Mỹ, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13-3.

Đến sáng 5-2, do bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert trước đó trong ngày, phần thứ nhất của cuộc diễn tập “Giải pháp then chốt’ đã phải kết thúc sớm hơn kế hoạch một ngày, các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho hay.

“Chúng tôi buộc phải thay đổi lịch trình cuộc diễn tập bởi tướng Curtis M. Scaparrotti, người đứng đầu Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn, phải tham gia vào công việc hành chính để giải quyết vụ tấn công này”, một quan chức nói.