Mỹ tính xây dựng thêm khu phòng thủ tên lửa, đề phòng Iran, Triều Tiên

ANTĐ - Washington đang tìm kiếm một khu vực thích hợp để xây dựng hệ thống phòng không cố định ở bờ đông nước Mỹ, nhằm đề phòng các mối đe doạ tiềm tàng từ Triều Tiên và Iran, Văn phòng Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) tuyên bố.

Qua những gì mà giám đốc MDA James Syring đã tiết lộ vào hôm 15-12, đây là quá trình hết sức phức tạp và văn phòng này đã thu gọn danh sách các khu vực thích hợp để đặt hệ thống phòng không xuống chỉ còn 4 nơi.Mỹ tính xây dựng thêm khu phòng thủ tên lửa, đề phòng Iran, Triều Tiên ảnh 1Khu phòng thủ tên lửa mới sẽ đề phòng mối đe doạ từ Iran và Triều Tiên

“4 địa điểm thích hợp có thể là Michigan, Ohio, New York và Maine”, ông Syring phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế vào hôm 15-12.

Theo lãnh đạo MDA, khu vực đặt tên lửa tại duyên hải bờ đông sẽ tập trung bảo vệ nước Mỹ khỏi các tên lửa đạn đạo tầm xa từ những nước như Triều Tiên hay Iran. Ông Syring cho biết các hệ thống đánh chặn mới sẽ kết nối với mạng lưới rộng hơn đang tồn tại của Mỹ, bao gồm 3 khu phòng thủ tên lửa lớn ở bờ tây đặt tại Alaska, California và Colorado.

Việc nghiên cứu để thành lập khu phòng thủ tên lửa tại bờ đông nước Mỹ đã được quốc hội nước này chấp nhận vào năm 2013.

Ông Syring cho biết, trong khi việc nghiên cứu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa có quyết định chính thức cho việc xây dựng khu vực này, tuy nhiên các công việc chuẩn bị vẫn cần phải sẵn sàng, do nó có thể được chấp thuận bất cứ lúc nào.

Đạo luật Ngân sách Quốc phòng năm 2015 vừa được Quốc hội Mỹ thông qua vào tuần trước không cho phép đầu tư vào dự án thiết kế và chuẩn bị cho các khu phòng thủ tên lửa tại bờ đông. MDA phải tự báo cáo những nghiên cứu của mình về kế hoạch cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa vào cuối tháng 5-2015.