Mỹ thử thành công khả năng đánh chặn tầm thấp của PAC-3

ANTĐ - Tiếp theo vụ phóng thử đầu tiên hệ thống chiến đấu Aegis (phiên bản nâng cấp mới nhất là Baseline 9), Mỹ tiếp tục thử nghiệm đánh chặn tầm thấp cho hệ thống PAC-3

Ngày 15-4, Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã thực hiện thành công vụ phóng thử hệ thống tên lửa PAC-3 thuộc Dự án đánh chặn tầm thấp tại Bãi phóng thử tên lửa White Sands ở bang New Mexico.

Trong cuộc thử nghiệm này, 2 tên lửa PAC-3 đã đồng thời được phóng lên theo kế hoạch đã định với mục đích là tập trung giảm thiểu rủi ro cho một vụ phóng thử tên lửa PAC-3 MSE nâng cấp, dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.

Một vụ thử nghiệm đánh chặn của Hệ thống tên lửa Patriot-3

Tên lửa đầu tiên đã phát hiện, theo dõi và đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật mục tiêu ở tầng thấp và tên lửa thứ hai đã tự phá hủy đúng theo kế hoạch.

“Cuộc phóng thử ngày hôm nay đã cho chúng tôi cơ hội chứng minh tên lửa PAC-3 có thể tấn công một mục tiêu là tên lửa đạn đạo chiến thuật đầy thách thức,” ông Richard McDaniel, phó chủ tịch chương trình tên lửa PAC-3 thuộc bộ phận Tên lửa và Kiểm soát hỏa lực của Lockheed Martin, cho biết. “Dữ liệu ban đầu của chúng tôi cho thấy rằng mọi mục tiêu đều đạt được.”

Là tên lửa hiện đại nhất về kỹ thuật đối với hệ thống phòng không Patriot, PAC-3 đã gia tăng đáng kể hỏa lực của hệ thống Patriot, cho phép nạp được 16 tên lửa PAC-3 trên bệ phóng thay vì PAC-2 chỉ nạp được 4 tên lửa.