Mỹ tăng cường sử dụng tàu đổ bộ siêu tốc JHSV

ANTĐ - Hải quân Mỹ đang có kế hoạch tối ưu hoá việc sử dụng các tàu đổ bộ siêu tốc (JHSV) ở nhiều loại nhiệm vụ do tính cơ động và khả năng hoạt động hiệu quả của phương tiện này.

Những chiếc tàu JHSV của Mỹ có kích thước rất lớn và có thể mang được 600 tấn hàng hoá. Chiếc đầu tiên được đưa vào hoạt động hồi năm 2011 và có thể đạt được tốc độ 80 km/h, cũng như mang theo tối đa 500 binh lính. Kích thước và tốc độ của nó khiến lực lượng hải quân và lính thuỷ đánh bộ Mỹ muốn sử dụng nhiều hơn cho các nhiệm vụ vận tải thiết bị quân sự và binh lính.

Mỹ sẽ sử dụng nhiều hơn các tàu JHSV 

Chiếc tàu cũng có thiết kế lắp ráp đa dạng nên có thể thay đổi cấu trúc để phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

“Tàu JHSV thưc sự thích hợp để vận chuyển các binh lính chiến đấu một cách nhanh chóng. Nó có thể hỗ trợ cho việc tăng cường an ninh và chống khủng bố. Với những lợi thế của mình, JHSV sẽ được sử dụng nhiều hơn”, phát ngôn viên của hải quân Mỹ, Johnny Michael nói với trang Military.com.

Hải quân Mỹ đang có 5 chiếc tàu loại này, một trong số đó có tên Spearhead, đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tập trận quân sự ngoài khơi châu Phi vào đầu năm nay.

“Những gì bạn đang thấy là nỗ lực nhằm đưa các loại thiết bị hiện đại đến hỗ trợ cho nhiều đối tác và xây dựng khả năng phối hợp với họ. Trong tương lai, chúng tôi sẽ đưa các loại tàu này tới hoạt động nhiều hơn cho đối tác và đồng minh”, một phát ngôn viên khác của hải quân Mỹ, Tim Hawkins nói.

Khả năng linh hoạt của JSHV cũng khiến nó trở thành lựa chọn lí tưởng cho việc hỗ trợ những chiến dịch đổ bộ.

“Chúng đều rất nhanh và linh hoạt, nên có thể được sử dụng gần bờ biển, nơi nước nông. Thay cho việc thay thế các tàu đổ bộ, JSHV có thể hỗ trợ chúng và các tàu chiến cỡ lớn”, ông Hawkins nhấn mạnh.

Hải quân Mỹ sẽ nhận thêm 2 tàu JHSV vào năm 2016 và tổng cộng là 10 chiếc trong tương lai. USNS Spearhead hiện đang thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt ở bán cầu nam, đi qua hàng loạt các quốc gia và tham gia vào những bài diễn tập hỗ trợ nhân đạo.