Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trên tàu Aegis

ANTĐ - Trong quá trình cải tạo, nâng cấp, mỗi tàu sẽ cần ít nhất là 60 triệu USD nhưng đó là khoản đầu tư  xứng đáng  vì trong quá trình thử nghiệm, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis có hiệu suất đánh chặn tên lửa đạn đạo lên tới 80%.

Để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa và vệ tinh tầm thấp, hải quân Mỹ đã quyết định cải tạo, nâng cấp một số lượng lớn tàu khu trục Aegis. Các tàu chiến sử dụng hệ thống Aegias đã đạt được rất nhiều thành công trong lĩnh vực đánh chặn các tên lửa đạn đạo và bắn hạ vệ tinh có quỹ đạo bay thấp nên người Mỹ quyết định cải tạo, nâng cấp để kéo dài tuổi thọ của các tàu chiến loại này.

Những chiến hạm Aegis đầu tiên của hải quân Mỹ là tuần dương hạm tên lửa lớp Ticonderoga, được đưa vào phục vụ trong lực lượng hải quân năm 1983, còn chiếc cuối cùng trong tổng số 27 chiếc được biên chế năm 1994. Đến nay, 5 tuần dương hạm tên lửa chế tạo đầu tiên thuộc lớp này đã ngừng sử dụng, 4 chiếc khác bước sang năm 2013 cũng đến hạn “nghỉ hưu”, ngoài ra một số tàu khác cũng sắp hết thời hạn phục vụ. Không thể để xảy ra sự hụt hẫng quá lớn về số lượng tàu khu trục Aegis, hải quân Mỹ đã quyết định cải tạo, nâng cấp lớn để kéo dài thời gian hoạt động của tuần dương hạm tên lửa này.

Tuần dương hạm lớp Ticonderoga USS Cowpens (CG-63)

Thế nhưng, hiện nay hải quân Mỹ đang phải chịu áp lực rất lớn để duy trì quy mô hạm đội khổng lồ của mình, nên họ quyết định không nâng cấp 4 tàu không có chức năng phòng thủ tên lửa sắp bị thải loại này mà sẽ ưu tiên cải tạo 5 tàu khác và có kế hoạch nâng cấp thêm nhiều tàu nữa cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa. Ngoài ra, 24 tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke cũng sẽ được thay thế trang bị mới.

Cuối năm nay, 26 trong tổng số 82 chiếc Aegis còn lại sẽ được trang bị khả năng phòng thủ chống tên lửa và vệ tinh. Nếu hải quân Mỹ quyết định cải tiếng toàn bộ số tàu này thì khả năng phòng thủ tên lửa và bắn hạ vệ tinh gián điệp tầm thấp của họ sẽ vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt. Vì vậy, hải quân Mỹ đang gấp rút tìm kiếm ngân sách đầu tư nâng cấp các tàu Aegis đời đầu (bao gồm tuần dương hạm lớp Ticonderoga và khu trục hạm lớp Arleigh Burke).

Tàu khu trục tên lửa lớpArleigh Burke phóng tên lửa hành trình Tomahawk

Dự kiến, ngân sách cho chương trình sẽ rất lớn, bao gồm chi phí di chuyển, tu sửa tàu (mỗi chiếc tiêu tốn khoảng 20 triệu USD) và hệ thống vũ khí. Mỗi tàu sẽ được trang bị 4 hoặc 6 qua tên lửa Standard Missile-3 (SM-3), có giá khoảng 10 triệu USD/quả. Tính ra, mỗi tàu sẽ cần ít nhất là 60 triệu USD nhưng khoản đầu tư đó cũng xứng đáng với giá trị của nó vì trong quá trình thử nghiệm, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis có hiệu suất đánh chặn tên lửa đạn đạo lên tới 80%.

Để đánh chặn tên lửa hành trình và vệ tinh tầm thấp, các tàu này sử dụng hệ thống radar Aegis cải tiến để phát hiện, bám sát, bắt chết mục tiêu và đồng thời sử dụng 2 loại tên lửa đánh chặn có tính năng tiệm cận nhau là SM-2 Block IV và SM-3 để đánh chặn.

Tên lửa Standard Missile-3 (SM-3) có giá 10 triệu USD/quả

 Tên lửa đánh chặn RIM-161A,còn gọi là SM-3 được chế tạo dựa trên nguyên mẫu của loại SM-2 Block IV, có tầm bắn trên 500km, độ cao đánh chặn đạt tới 160km.

Tên lửa SM-2 có tầm bắn ngắn hơn so với loại SM-3, chỉ bắn hạ được mục tiêu trong khoảng 200 km, nhưng tên lửa SM-3 lại chỉ phù hợp đánh chặn tên lửa đạn đạo, còn SM-2 vừa có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, vừa có khả năng bắn hạ cả máy bay, mà giá của tên lửa SM-2 Block IV lại chỉ bằng một nửa so với SM-3.

Mô hình thiết kế tên lửa SM-3 trên máy tính

Quá trình đánh chặn của SM-3 chia làm 4 giai đoạn. 2 giai đoạn đầu, hệ thống động lực đẩy tên lửa bay vào tầng khí quyển, giai đoạn 3 nó điểm hỏa hai lần, đẩy tên lửa đánh chặn bay vượt lên trên tầng khí quyển trái đất. Trước khi mỗi động cơ của tên lửa điểm hỏa, nó thu nhận và đọc dữ liệu định vị của hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để hiệu chuẩn đường bay đến mục tiêu. Giai đoạn 4 là nhiệm vụ của đầu đạn đánh chặn động năng ngoài tầng khí quyển hạng nhẹ (LEAP), có trọng lượng chỉ 9kg. Đầu tiên, nó sử dụng bộ cảm biến hồng ngoại để gây nhiễu mục tiêu, sau đó mới bắn hạ.

Với các hệ thống Aegis đặt trên tàu nổi, các tuần dương hạm và khu trục hạm này đã được lắp đặt các phần mềm chuyên dụng để phát hiện, bắt chết và đánh chặn mục tiêu. Hiện nay, do hiệu quả tác chiến rất cao của nó, quân đội Mỹ đã tiến hành nghiên cứu, chế tạo phiên bản hệ thống Aegis trên mặt đất.