Mỹ tái khẳng định sự bền vững của “Chiếc ô bảo hộ” Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 26-4, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Martin Dempsey đang ở thăm Nhật Bản, đã có các cuộc gặp với lãnh đạo quân đội nước chủ nhà và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản về quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực.

Đại tướng Martin Dempsey đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản Shigeru Iwasaki và tái khẳng định Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản theo hiệp ước liên minh song phương giữa hai nước.

"Căng thẳng đang tăng cao trong khu vực, tôi biết các bạn hiểu rõ điều đó. Nhưng chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ. Và khi căng thẳng gia tăng, tôi tin rằng cũng có những cơ hội đem đến sự hợp tác lớn hơn và phối hợp tác chiến lớn hơn và chúng tôi mong muốn thúc đẩy những cơ hội đó", Tướng Dempsey nói với các phóng viên sau các cuộc hội đàm.

Còn ông Iwasaki cho rằng, liên minh Mỹ-Nhật rất quan trọng, “không chỉ đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản, mà còn đối với hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Trong cuộc hội đàm giữa Tướng Martin Dempsey và Tướng Shigeru Iwasaki, hai bên đã thừa nhận cần phải thiết phải "làm minh bạch hơn", sự trỗi dậy về sức mạnh quân sự của Trung Quốc nhằm tránh xảy ra bất đồng và hiểu nhầm trong trong khu vực.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Martin Dempsey và Tướng Shigeru Iwasaki - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Hai bên cũng nhất trí hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và giám sát mọi hành động của Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng có thêm những động thái gây lo ngại cho dư luận quốc tế.

Ông Dempsey cũng có bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản vào chiều cùng ngày và khẳng định rằng, Mỹ vẫn là một đối tác đáng tin cậy đối với các đồng minh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mỹ đã hiện diện ở đây hơn 200 năm và không bao giờ rút khỏi khu vực này.

Ông Dempsey cho biết, chiến lược châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ là dựa vào các nước đồng minh, với việc các nước và đồng minh trong khu vực "vững mạnh và ngày càng vững mạnh hơn".

Theo ông Dempsey, Mỹ sẽ còn tiếp tục tham gia nhiều hơn vào các vấn đề khu vực và "chú ý nhiều hơn và can dự thường xuyên hơn vào khu vực này, không chỉ ở Đông Bắc Á, mà còn ở Đông Nam Á và trong toàn bộ khu vực".