Mỹ sắp biên chế máy bay dự cảnh thế hệ mới

ANTĐ - Hải quân Mỹ dự định cuối năm 2014, chậm nhất là đầu năm 2015 sẽ đưa vào sử dụng máy bay dự cảnh thế hệ mới E-2D Advanced  Hawkeye.

Máy bay dự cảnh E-2C Hawkeye bay trên đỉnh núi Phú Sĩ - Nhật Bản

Theo trang mạng “Lực lượng hải quân” cho biết, máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không thế hệ mới E-2D Advanced  Hawkeye của lực lượng hải quân Mỹ sẽ hình thành năng lực tác chiến vào cuối năm 2014, sau đó sẽ nhanh chóng trang bị hàng loạt trong lực lượng hải quân Mỹ.

Máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced  Hawkeye do công ty Northrop Grumman của Mỹ nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở máy bay dự cảnh E-2C Hawkeye.

Phó chủ tịch của công ty chịu trách nhiệm về hệ thống E-2/C-2 (máy bay cảnh báo sớm/máy bay vận tải) cho biết, dự kiến đến tháng 10 năm tới máy bay cảnh báo sớm E-2D sẽ có khả năng tác chiến ban đầu, khoảng ​​tháng 12-2014 hoặc tháng 1-2015 sẽ triển khai sử dụng.

Phi đội máy bay E-2D đầu tiên của Hải quân Mỹ sẽ bố trí ở căn cứ hải quân Norfolk thuộc bang Virginia.

Máy bay cảnh báo sớm E-2D, có vận tốc 650 km/h và tầm bay 2.700 km, có thể chỉ huy và kiểm soát một phi đội máy bay chiến đấu với 40 mục tiêu cùng lúc, khả năng phát hiện máy bay ở cự ly đến 640 km.