Mỹ phê chuẩn thỏa thuận vũ khí gần 2 tỷ USD cho Israel

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn một thỏa thuận bán vũ khí và bom dẫn đường chính xác trị giá 1,87 tỷ USD cho Israel để cải thiện các hệ thống hiện tại và giúp các lực lượng Mỹ và Israel phối hợp với nhau dễ dàng hơn.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 20-5, chi tiết về thỏa thuận này đã được đệ trình lên Quốc hội xem xét hồi đầu tuần này, sau khi được Lầu Năm Góc phê chuẩn.

Nếu được chấp thuận, Israel sẽ nhận được một gói vũ khí dẫn đường chính xác, bao gồm 750 quả bom phá boong-ke, 3.000 tên lửa Hellfire, 250 tên lửa không đối không tầm trung và 4.100 quả bom lượn.

Ngoài ra, gói vũ khí này còn bao gồm 14.500 hệ thống dẫn đường tên lửa, được gọi là bộ dụng cụ điều khiển cho Vũ khí tấn công trực tiếp chung (bom JDAM), giúp chuyển đổi bom không điều khiển thành tên lửa dẫn đường bằng GPS.

Bom phá boong-ke của Mỹ

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc, đơn vị điều phối thỏa thuận vũ khí lớn này, cho biết, số vũ khí trên sẽ tăng cường khả năng quân sự của Israel và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Israel và Mỹ.

Theo DSCA, gói vũ khí này được cung cấp theo yêu cầu của Israel, chỉ bao gồm các loại vũ khí mà Israel đã có trong biên chế. Quy mô lớn của thỏa thuận cho thấy nước này có ý định bổ sung vũ khí cho quân đội sau cuộc chiến tranh Gaza mùa hè năm 2014, khiến kho vũ khí của Israel sụt giảm nhiều.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông Israel còn đưa tin hôm 19-5 rằng, Mỹ và Israel đang thảo luận về một thỏa thuận vũ khí khác có liên quan đến cuộc đàm phán hạt nhân do Mỹ đứng đầu với Iran.

Theo đó, thỏa thuận này được cho là kêu gọi Washington bán những vũ khí hiện đại cho Jerusalem, trong đó có máy bay chiến đấu F-35, để đổi lấy việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp nhận thỏa thuận hạt nhân với Iran.