Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán 1.600 quả bom điều khiển cho UAE

ANTĐ - Ngày 29-5, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo bộ ngoại giao nước này đã phê chuẩn thỏa thuận bán 1.600 quả bom dẫn đường cho các Tiểu Vương quốc Arap Thống nhất (UAE).

Theo đó, thỏa thuận trị giá khoảng 130 triệu USD này, còn bao gồm các thùng chứa và các bộ phận sửa chữa, thay thế, cùng với gói hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần, sẽ do các nhà thầu Boeing và Raytheon của Mỹ thực hiện.

"UAE đã yêu cầu Mỹ bán cho họ 500 quả bom dẫn đường GBU-31B/B (V)1 (MK-84/BLU-117), 500 quả bom GBU-31B/B (V)3 (BLU-109), và 600 quả bom GBU-12 (MK-82/BLU-111)", DSCA cho biết trong một thông cáo báo chí.

Mỹ cung cấp cho UAE hàng nghìn quả bom dẫn đường để chống khủng bố

Theo cơ quan thuộc Lầu Năm Góc này, thỏa thuận đề xuất này sẽ cung cấp thêm cho UAE những loại bom dẫn đường chính xác có khả năng đối phó với mối đe dọa hiện tại do lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen và Nhà nước Hồi giáo gây nên.

UAE là một trong các quốc gia tham gia liên minh quân sự do Arap Saudi đứng đầu gồm 10 nước, chủ yếu là các nước vùng Vịnh, đang tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng Houthi tại Yemen kể từ cuối tháng 3 vừa qua.

Trong khi đó, ngày 14-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với lãnh đạo các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh - bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arap Saudi và UAE - rằng Mỹ sẽ hỗ trợ phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên toàn lãnh thổ các nước GCC.