Mỹ mua hàng trăm trực thăng Mi-17 V-5 của Nga

ANTĐ - Ngày 1-11, tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga cho biết, họ đã hoàn thành bàn giao 12 chiếc máy bay trực thăng cho chính phủ Mỹ để trang bị cho Quân đội Quốc gia Afghanistan.

Rosoboronexport cho biết trong một tuyên bố rằng, việc bàn giao 12 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 đã được hoàn thành vào tháng 10-2013.

Hợp đồng mua thêm 12 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 trị giá 217 triệu USD này, đã được Mỹ ký với tập đoàn Rosoboronexport vào năm 2012. Đây là một trong những lựa chọn mua thêm trong thỏa thuận trị giá 367,5 triệu USD mà Rosoboronexport đã ký với Lầu Năm Góc hồi tháng 5-2011, về việc cung cấp 21 trực thăng Mi-17V5 cho các lực lượng vũ trang Afghanistan.

Máy bay trực thăng Mi-17V-5 của Nga

Các quan chức Mỹ cho rằng, tổng số 63 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 trị giá lên đến hơn 900 triệu USD, bao gồm cả phụ tùng và các dịch vụ kèm theo, sẽ được cung cấp cho Quân đội Quốc gia Afghanistan theo các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ trong khuôn khổ nỗ lực trấn áp khủng bố quốc tế chung.

Theo Rosoboronexport, việc hoàn thành bàn giao lô máy bay trực thăng Mi-17V-5 này sẽ mở đường cho việc thực hiện hợp đồng mua thêm 30 chiếc trực thăng, trị giá 572 triệu USD vào năm 2014, bất chấp sự phản đối của một số nhà lập pháp Mỹ.

Các lực lượng vũ trang Afghanistan muốn sử dụng máy bay trực thăng do Nga chế tạo hơn những loại khác, do họ có lịch sử sử dụng chúng, và quan trọng trực thăng Nga có giá thành thấp, bền và bảo dưỡng, duy tu đơn giản hơn.