Mỹ “giật mình” khi Trung Quốc triển khai 3 tàu ngầm tới đảo Hải Nam

ANTĐ - Theo Bill Gertz, chuyên gia, biên tập viên cao cấp của mạng Washington Free Beacon ở Mỹ, việc Bắc Kinh triển khai ba tàu ngầm tên lửa đạn đến căn cứ hải quân của PLA trên đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc đã trở thành một mối hiểm họa, khiến Washington đặc biệt “quan ngại”. 

Mỹ “giật mình” khi Trung Quốc triển khai 3 tàu ngầm tới đảo Hải Nam ảnh 1Tàu ngầm của Trung Quốc
Đô đốc William Gortney, thuộc Bộ Chỉ huy không gian Bắc Mỹ nhận định, động thái này của Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Hiện 3 tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 094 lớp Jin đang bị nghi ngờ và theo dõi chặt chẽ.

Ông Gortney nhấn mạnh: “Từ đảo Hải Nam, các tàu ngầm của Bắc Kinh thậm chí có thể xâm phạm vào Hawaii, một phần của quê hương chúng tôi. Từ đó, chúng có thể tiến xa hơn, tiếp cận nhiều hơn và nhiều hơn nữa lãnh thổ nước Mỹ”.

Theo ông Gortney, một khi các tàu ngầm này được triển khai tên lửa đạn đạo và đầu đạn hạt nhân, chúng sẽ có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ.

Ông nói: “Mặc dù 3 tàu ngầm được phát hiện không được mang theo tên lửa và đang bắt đầu cuộc tuần tra chiến lược ở biển Trung Quốc. Nhưng chúng tôi tin rằng, chúng có thể được trang bị tên lửa và tiến hành các hoạt động dưới nước gần bờ biển Mỹ trong tương lai”.

Trước đó, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch triển khai tàu săn ngầm không người lái (ACTUV) trong mùa thu năm nay để đối phó lại mối đe dọa tiềm ẩn từ tàu ngầm Trung Quốc.

Cơ quan các dự án nghiên cứu cao cấp (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết đã phát triển các tàu săn ngầm ACTUV với chiều dài 40 m, có khả năng âm thầm theo sát các loại tàu ngầm hiện đại chạy bằng nhiên liệu diesel.

Hồi tháng 3, DARPA đã tiến hành các bài thử nghiệm tàu săn ngầm không người lái trên sông Mississippi ở Bắc Mỹ. Trong đó, ACTUV đã vượt gần 100 kịch bản tình huống khác nhau mà không bị va vào đá, rạn san hô hay các tàu thuyền. Thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục thử nghiệm xem hệ thống theo dõi trên tàu ACTUV có thể phát hiện và bám sát mục tiêu là các tàu ngầm trong vòng bán kính 1 km hay không.