Mỹ đề xuất cung cấp vũ khí cho các nước ASEAN đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 29-5, Reuters đưa tin, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain đã đề xuất cung cấp hàng trăm triệu USD để giúp huấn luyện và trang bị vũ khí cho các nước ASEAN, nhằm ứng phó với các hành động của Trung Quốc trên biển Đông.

Theo đó, ông McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, đã đề xuất bổ sung một dự luật sửa đổi mang tên “Sáng kiến Biển Đông” vào Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2016 của Mỹ.

Dự luật cho phép cung cấp 425 triệu USD trong vòng 5 năm tới để giúp huấn luyện và trang bị vũ khí cho các lực lượng vũ trang các quốc gia Đông Nam Á nhằm đối phó với Trung Quốc, khi nước này đang tiến hành các hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo trên biển Đông.

Bản dự thảo Đạo luật ủy quyền quốc phòng trên đã được Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ thông qua hôm 14-5 vừa qua với số phiếu ủng hộ 22/4, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ từ hai đảng của Mỹ.

Một chiếc xe lội nước của hải quân Mỹ tham gia diễn tập tại Philippines

Tuy nhiên, dự thảo vẫn cần được Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua trong đợt bỏ phiếu toàn thể vào cuối năm nay.

Dự thảo bổ sung của ông McCain còn bao gồm một lá thư của các nhà lập pháp gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, trong đó liệt kê những quan ngại của họ về cách hành xử của Trung Quốc trên biển Đông và yêu cầu ông Carter tăng cường các biện pháp đối phó của quân đội Mỹ.

Ngoài ra, bức thư còn kêu gọi Mỹ không nên mời Trung Quốc tham gia vào cuộc Diễn tập quân sự đa quốc gia RIMPAC 2016 sắp tới tại Hawaii.

“Căn cứ vào hành vi của Trung Quốc trong một năm qua, trong đó có việc xem thường những lợi ích của các đồng minh của Mỹ, coi thường luật pháp quốc tế và những quy tắc đã được thiết lập, chúng tôi cho rằng không nên mời Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập quân sự do Mỹ đứng đầu này”, lá thư viết.

Đề xuất trên của ông McCain được đưa ra sau khi phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã triển khai các hệ thống pháo tự hành tại một hòn đảo tranh chấp trên Biển Đông, một diễn biến mà Thượng nghị sỹ McCain cho là “gây quan ngại và leo thang căng thẳng”.