Mỹ đề nghị được tiếp cận 8 căn cứ quân sự tại Philippines

ANTĐ -  Ngày 25-4, hãng tin Reuters đưa tin, Mỹ đã đề nghị được tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines tại 8 địa điểm để luân chuyển binh lính, máy bay và tàu chiến tới khu vực này.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh khi mà nước này đang thực hiện kế hoạch chuyển trọng tâm quân sự sang khu vực châu Á và Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự và có những hành động ngày càng hung hăng trên biển Đông.

Trong bài phát biểu tại bang Arizona, miền tây nam nước Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã phác họa khái quát giai đoạn tiếp theo trong chính sách "xoay trục" sang châu Á của Washington, trong đó có việc triển khai những tàu khu trục, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu hiện đại nhất tới khu vực này.

Ít nhất 8 địa điểm ở Philippines đã được xác định là những địa điểm tiềm năng để quân đội Mỹ luân chuyển binh lính, máy bay chiến đấu và tàu chiến thông qua một loạt cuộc diễn tập quân sự và huấn luyện, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, Tướng Gregorio Catapang, cho biết trên mạng truyền hình ABS-CBN của Philippines vào tối 24-4.

Căn cứ không quân Clark năm 1989, khi quân đội Mỹ còn sử dụng

Tuy nhiên, người Mỹ sẽ phải đợi cho đến sau khi tòa án tối cao Philippines có phán quyết về giá trị pháp lý của thỏa thuận quân sự, mang tên Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường, được hai bên ký kết trong năm ngoái. Dự kiến, tòa án tối cao Philippines sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay.

Theo tướng Catapang, danh sách này được thông qua tại một hội nghị của Ủy ban Quốc phòng song phương được tổ chức hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo đó, 4 trong số 8 địa điểm này nằm trên đảo Luzong, nơi mà quân đội Mỹ và Philippines thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập quân sự, 2 địa điểm nằm trên đảo miền trung Cebu và 2 địa điểm còn lại nằm trên đảo Palawan, miền Tây Philippines.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động cải tạo trái phép tại biển Đông. 

“Một khi chính sách tái cân bằng sang châu Á của Mỹ được thực hiện, Philippines hy vọng người Mỹ sẽ tiếp cận nhiều hơn vào các căn cứ quân sự trên đảo Mindanao và các sân bay dân sự ở Luzong”, một quan chức cao cấp không quân Philippines cho biết.

Ngoài ra, Mỹ còn quan tâm đến việc quay trở lại 2 căn cứ quân sự cũ của họ tại Subic và Clark mà họ đã rời đi từ năm 1992 sau khi Philippines chấm dứt thỏa thuận liên quan đến các căn cứ quân sự này với Mỹ.