Mỹ cung cấp 2.000 tên lửa chống tăng cho Iraq đánh IS

ANTĐ - Ngày 21-5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, sẽ cung cấp 2.000 tên lửa chống tăng vác vai cho Iraq để giúp quân đội nước này chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Steve Warren, số vũ khí này được đưa đến Iraq vào ngay tuần tới. Ngoài ra, Mỹ cũng đang xúc tiến việc cung cấp đạn dược và các trang thiết bị khác cho Iraq để chống lại các cuộc tấn công của những chiếc xe có chứa chất nổ do các phần tử đánh bom tự sát thuộc nhóm IS điều khiển.

Trong 30 ngày qua, Mỹ đã giúp vận chuyển và cung cấp các gói viện trợ của đồng minh cho quân đội Iraq, gồm 22 triệu viên đạn tiểu liên và 12.000 viên đạn súng cối, ông Warren cho biết thêm.

Tên lửa chống tăng (Ảnh minh họa)
Đại tá Warren còn cho biết, hiện nay các cố vấn quân sự Mỹ đang giúp huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq sử dụng các phương tiện liên lạc hiệu quả hơn để phối hợp với các cuộc không kích của Mỹ.

Kể từ chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tới Washington hồi tháng 4, Mỹ cũng đã chuyển giao cho Iraq 250 xe bọc thép chống mìn và chống phục kích (MRAP), 2.000 tên lửa Hellfire, 10.000 bộ áo giáp và mũ, và hàng triệu viên đạn các loại.

Theo ông Warren, số vũ khí này sẽ được chuyển giao cho chính quyền trung ương Iraq để phân phát cho quân đội, cũng như các tay súng thuộc lực lượng người Kurd và Sunni.

Mỹ đã khẳng định rằng chiến lược tăng cường sức mạnh cho một chính phủ trung ương mạnh ở Iraq, thay vì cung cấp vũ khí trực tiếp cho lực lượng người Kurd và Sunni, là biện pháp tốt nhất để chống lại IS.