Mỹ có kế hoạch triển khai các chiến dịch quân sự tích hợp toàn cầu

ANTĐ - Ngày 24-4, giám đốc cơ quan tình báo quân sự (GRU) thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga Igor Sergun cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành các chiến dịch quân sự “tích hợp toàn cầu”, trong đó mọi phương tiện tình báo và kiểm soát có thể sẽ được đưa vào một chu trình tích hợp tương tự như mạng internet.

Ông giải thích rằng một chiến dịch “tích hợp toàn cầu” có nghĩa là một quá trình phát triển từ chiến dịch ở cấp chiến lược. Chiến dịch này sẽ được tiến hành đồng thời ở trên bộ, tại các đại dương, trên vũ trụ và trong không gian mạng.

“Trong toàn bộ quá trình của các chiến dịch như vậy, các lực lượng hỗn hợp cơ động cao sẽ được thành lập một cách nhanh chóng trên cơ sở các đơn vị quân đội của Mỹ ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới”, ông Sergun nói.

Lính Mỹ tại một trung tâm thông tin cơ động

Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Nga còn cho biết thêm rằng, việc phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các lực lượng và phương tiện tham gia sẽ được đảm bảo ở tất cả các cấp.

Các chiến dịch như vậy có thể tiến hành bằng việc “tích hợp mọi nguồn lực tình báo và cơ quan kiểm soát của Mỹ vào một mạng lưới thông tin và kiểm soát toàn cầu được bố trí và vận hành trên nguyên tắc tương tự như trên mạng Internet toàn cầu”.

Theo ông, Mỹ có kế hoạch tăng cường triển khai tiền phương các lực lượng vũ trang của mình, như sẽ triển khai thường trực hoặc tạm thời binh lính tới các vùng lãnh thổ của hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới.

"Mỹ có những kế hoạch thiết lập các kho vũ khí, trang bị tiền phương tại các nước trên. Vũ khí cất trong kho sẽ sẵn sàng được sử dụng trong các chiến dịch mang tính giả thuyết tại các khu vực tiền phương” ông cho biết tại cuộc hội thảo nghiên cứu khoa học của các tư lệnh quân sự hàng đầu Nga ở Moscow.