Mỹ cần lính đánh thuê để tiếp tục chính sách ngoại giao can thiệp

ANTĐ - Để thực hiện chính sách bành trướng quân sự của mình, quân đội Mỹ đang sử dụng các nhà thầu quốc phòng tư nhân như là những binh lính đánh thuê, đó là khẳng định của cựu đại úy hải quân đánh bộ và quan chức Mỹ Matthew Hoh hôm 23-10. 

"Để tiếp tục chính sách ngoại giao can thiệp tại các quốc gia Hồi giáo, Mỹ cần phải có các lực lượng tại chỗ. Vì lý do chính trị trong nước, bộ binh Mỹ không thực tế hoặc không phải là một lựa chọn, cho nên các nhà thầu an ninh, vì họ không phải là "binh lính", là sự lựa chọn thích hợp", ông Hoh, người còn là một nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Chính sách Quốc tế (CIP) ở Washington, cho biết.

Bình luận ​​của ông Hoh được đưa ra một ngày sau khi một hội đồng xét xử liên bang kết án 4 nhà thầu của công ty Blackwater phạm tội trong một vụ xả súng giết người hàng loạt năm 2007 tại Baghdad làm 17 thường dân Iraq thiệt mạng.

Ông Hoh cho rằng, bất chấp sự kiện này, các nhà lập pháp Mỹ không thực sự yêu cầu tăng cường giám sát đối với các nhà thầu quốc phòng tư nhân, nhưng họ sẽ nỗ lực tăng cường các biện pháp bảo vệ cho các nhà thầu quốc phòng.

Lính đánh thuê Mỹ thuộc công ty Blackwater

Ông Hoh cho rằng phải mất quá nhiều tiền để chi cho các nhà thầu tư nhân, điều này đã dẫn đến một chu kỳ sinh lợi khổng lồ giữa các tập đoàn hưởng lợi từ các cuộc xung đột và những người ở Washington ủng hộ sức mạnh và sự can thiệp của Mỹ.

Cựu chiến binh Iraq này cũng chỉ ra việc dụng các nhà thầu này đã giúp nước Mỹ che giấu cái giá của chiến tranh, cả về tiền bạc và con người, như thế nào.

“Chúng ta không dễ dàng biết được có bao nhiêu nhà thầu thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan. Mỹ dựa vào số liệu của Bộ Lao động và Bộ Quốc phòng, nhưng con số đó chỉ là một phần vì nhiều nhà thầu thiệt mạng và bị thương, đặc biệt là ở những người ở các nước thứ 3, chưa bao giờ được công bố”, ông Hoh cho biết thêm.

Công ty quốc phòng Blackwater đã tham gia vào cuộc chiến tranh Iraq theo một hợp đồng đã ký với chính phủ Mỹ. Trong năm 2010, Blackwater đổi tên thành Academi sau khi dính líu đến một số vụ phạm tội, trong đó có bắn giết dân thường và buôn lậu vũ khí.