Máy bay ném bom Tu-22M3 Nga “dằn mặt” Mỹ trên biển Đen

ANTĐ - Đáp trả lại việc Mỹ điều thêm 2 máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 đến châu Âu, máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga phối hợp với hạm đội Biển Đen, tập luyện tấn công tên lửa vào các cụm tàu đối phương trên vùng biển này.

Theo tin của Interfax, hôm 9-6, không quân Nga đã tổ chức một đợt huấn luyện thực binh với sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 mang tên lửa hành trình chống hạm tầm xa, có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân.

Nhóm máy bay tấn công gồm hai chiếc Tu-22M3 "Backfire" của Nga đã hợp luyện cùng các lực lượng của Hạm đội Biển Đen để hoàn thiện kỹ năng tấn công tên lửa vào các mục tiêu mô phỏng đang hiện diện ở Biển Đen.

Người phát ngôn của Hạm đội biển Đen cho biết: “Hai máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 thực hiện chuyến bay từ sân bay Engels (khu vực tỉnh Saratov) đã hoàn thành tấn công tên lửa vào đội tàu chiến của đối phương giả định trên không phận biển Đen”.

Đây được coi là hành động đáp trả việc Mỹ điều chuyển tiếp 2 chiếc máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 đến căn cứ không quân ở Anh, nâng tổng số máy bay chiến lược, có khả năng mang vũ khí hạt nhân đồn trú ở đây lên con số 5.

Hai chiếc B-2 này thuộc Liên đội ném bom số 509 ở Căn cứ không quân Whiteman - bang Missouri, đã được triển khai tới Căn cứ không quân Fairford ở phía Tây London để bổ sung cho 3 “Pháo đài bay” B-52 đã được triển khai đến đây từ hôm 4-6, cả 5 chiếc máy bay ném bom này đều có thể mang theo vũ khí hạt nhân.

Trước đây, vào tháng 4-2014, Nga cũng đã có hành động đáp trả Mỹ khi điều một chiếc máy bay chiến đấu Su-24 Fencer, khiêu khích tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ trong vùng biển quốc tế ở phía tây biển Đen, chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi nó tiến vào vùng biển này.

Trong 90 phút căng thẳng, máy bay Su-25 của Nga đã 12 lần bay qua tàu khu trục Mỹ với khoảng cách khoảng 900m và ở độ cao khoảng 150m và nhiều lần thực hiện các động tác bổ nhào hoặc mô phỏng một vụ tấn công, phớt lờ các tín hiệu cảnh báo và liên lạc của chiếc khu trục hạm Mỹ.