Máy bay hải quân Mỹ chệch khỏi đường băng, đâm xuống biển

ANTĐ - Ngày 22-5, một chiếc máy bay quân sự của Mỹ đã hạ cánh chệch khỏi đường băng tại Căn cứ không quân của hải quân North Island và đâm xuống Vịnh San Diego.

Theo một phát ngôn viên hải quân Mỹ, viên phi công hải quân đang cố hạ cánh sau khi kết thúc một phi vụ huấn luyện, nhưng chiếc máy bay huấn luyện T-45 do ông điều khiển đã chệch khỏi đường băng và lao thẳng xuống biển lúc 14h00 ngày 22-5 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, viên phi công này đã kịp thời nhảy dù trước khi chiếc máy bay lao xuống biển. Ngay sau đó, ông đã được một chiếc xuồng dân sự cứu vớt và đã được đưa tới Bệnh viện hải quân Balboa để cấp cứu, nhưng các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc máy bay huấn luyện T-45 nổi lềnh bềnh trên biển

Lực lượng không quân của hải quân Mỹ cho biết, viên phi công, đóng tại căn cứ Meridian, bang Mississippi, đang thực hiện phi vụ huấn luyện để chuẩn bị trải qua đợt kiểm tra hạ cánh trên tàu sân bay.

Chiếc T-45C gặp nạn, thuộc biên chế của Phi đội huấn luyện số 9 ở Mississippi, là một máy bay huấn luyện 2 chỗ ngồi được sử dụng chuyên để huấn luyện hải quân. Theo hải quân Mỹ, chiếc máy bay có giá 17 triệu USD do các tập đoàn Boeing và BAE Systems chế tạo.

Hiện tại, các nhà chức trách hải quân Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra an toàn để tìm ra nguyên nhân khiến viên phi công điều khiển máy bay chệch khỏi đường băng. Chiếc máy bay đã được cần cầu kéo lên khỏi mặt nước.