Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6: Trung Quốc có “vượt mặt” Nga?

ANTĐ -Bắc Kinh đã thành lập một nhóm dự án tại Thẩm Dương để nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, chạy đua cùng Moscow. Nhìn từ góc độ công tác tổ chức, Nga có lẽ tụt hậu hơn Trung Quốc.

Theo trang web của đài phát thanh Tiếng nói nước Nga ngày 22-10-2014 đưa tin, Nga đã bắt đầu khởi động công tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Đây là dự án của Quỹ nghiên cứu triển vọng Nga.

Ông Andrei Grigoryev, chủ tịch Quỹ nghiên cứu triển vọng cho biết, trước tiên việc nghiên cứu chế tạo sẽ chú trọng đến vật liệu và động cơ của máy bay tương lai. Chuyên gia Vasily Kashin của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga đã có những bình luận về dự án này.

Hiện nay, Nga đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. T-50 PAK-FA (tổ hợp hàng không tiềm năng cho không quân chiến thuật), là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga được trang bị tổ hợp thiết bị hàng không và radar mảng pha. Năm 2016, chiến cơ thế hệ thứ năm có thể sẽ được trang bị hàng loạt.

Máy bay chiến đấu T-50 của Nga

Phát biểu của ông Andrei Grigoryev về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đã làm chấn động giới truyền thông. Đã có rất nhiều người bình luận về vấn đề này. Có ý kiến cho rằng, Nga vẫn chưa hoàn thành công tác phát triển máy bay chiến đấu thứ 5 đã lại bắt nghiên cứu phát triển máy bay thế hệ thứ 6.

Cũng có nhiều người bày tỏ hoài nghi về khoản tiền đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn vì lệnh trừng phạt của phương Tây. Trên thực tế, những kết luận này đều chưa xem xét đến địa vị và vai trò của Quỹ nghiên cứu triển vọng trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga.

Năm 2012, Quỹ nghiên cứu triển vọng được thành lập dưới đề xuất của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin. Tổ chức này không làm nghiên cứu về hàng loạt vũ khí và thiết bị cụ thể, phương hướng chủ yếu của nó là các công tác hỗ trợ cho nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến có vai trò quan trọng trong phát triển dân dụng, quân sự.

Hiện nay, Quỹ nghiên cứu triển vọng đang bắt tay vào nghiên cứu công nghệ sẽ sử dụng trong máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Tạm thời vẫn chưa có tin tức cho rằng công việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đã triển khai hoàn toàn.

Nhưng đồng thời, công tác nghiên cứu công nghệ trong lĩnh vực vật liệu hàng không và động cơ hàng không đã được triển khai, trong đó cũng bao gồm nghiên cứu động cơ kiểu mới có tính năng độc đáo. Những công nghệ này có thể sẽ có ích cho việc thúc đẩy dự án.

Ngoài ra, Quỹ đang tiến hành xét duyệt những nghiên cứu tương ứng đối với vật liệu phức hợp composite của máy bay chiến đấu trong tương lai. Có lẽ vào một ngày không xa sẽ chọn ra được dự án có triển vọng hơn.

Bài báo cho biết, điều đáng đề cập đến là, về phương diện chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, nhìn từ góc độ công tác tổ chức, Nga có lẽ tụt hậu hơn Trung Quốc.

Theo một số bài báo, tập đoàn Hàng không Trung Quốc đã thành lập một nhóm dự án tại Thẩm Dương, cũng bắt tay vào công tác nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Hơn nữa Bắc Kinh còn xây dựng cơ sở, vật tư cần thiết cho nhóm này, bao gồm trang bị hệ thống thiết kế tự động hóa chuyên môn.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể vì thế mà đưa ra kết luận ai sẽ là người đầu tiên đạt được thành quả hiện thực về phương diện phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Điều này còn phụ thuộc vào sự tích lũy và thành tựu công nghệ nền tảng liên quan đến động cơ, vật liệu và công nghệ điện tử mà Nga vốn có nhiều ưu thế.