Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Nga sẽ hoàn thiện trong 12 năm tới

ANTĐ - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 được phát triển tại Nga sẽ là máy bay không người lái và có thể ra mắt thay thế cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 5 trong 12 năm tới.

Người đứng đầu Liên hiệp hàng không thống nhất (United Aircraft Corporation – UAC) Vladimir Mikhailov cho biết: “Nhiều khả năng nó sẽ được trình làng vào nửa cuối những năm 2020”.

“Vấn đề lúc này không còn là thiết kế mà là khoa học”, ông Vladimir nói thêm.

Mặc dù các tính năng của chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 chưa được xác định nhưng theo ông Vladimir Mikhailov mỗi thế hệ máy bay chiến đấu được sản xuất đều có những ưu điểm vượt trội so với thế hệ trước đó.

Mô hình máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga


Nga đã chế tạo và thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm (T-50) có khả năng tàng hình. Loại máy bay này được trang bị các thiết bị hàng không hiện đại, với hệ thống vũ khí tiên tiến gồm 8 tên lửa không đối không dạng R-77, tầm bắn lên đến 90 km hoặc hai quả bom thông minh có điều khiển có trọng lượng 1.500 kg. Với những tính năng vượt trội, Tổng thống Nga Putin từng tự hào “T-50 tốt hơn nhiều so với các máy bay thế hệ thứ năm của Mỹ”.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Nga được kỳ vọng là sẽ thay thế hoàn toàn cho máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ là F-22 Raptor và F-35 Lightning II.