Ấn Độ:

Lục quân và biên phòng tranh quyền chỉ huy đối mặt Trung Quốc ở Ladakh

ANTĐ - Trang mạng “The Telegraph” của Ấn Độ đưa tin, có dấu hiện hỗn loạn trong công tác chỉ huy ở Sở chỉ huy tiền phương Ấn Độ tại khu vực tranh chấp với Trung Quốc.

Ngày 15/04, quân đội Ấn Độ tuyên bố, 1 toán lính Trung Quốc đã vượt qua biên giới Trung - Ấn, dựng lều bạt chốt giữ. Ngay lập tức, quân đội Ấn Độ cũng điều động quân lên lập trại tạm thời để ngăn chặn, hình thành cục diện chưa có tiền lệ là “Cuộc chiến lều bạt”.

Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, ngoài lực lượng biên phòng biên giới Ấn - Tạng, ngày 24/04, quân đội Ấn Độ đã điều động thêm 1 trung đoàn bộ binh từ một quân khu phụ cận đến Ladakh để áp chế quân Trung Quốc. Hiện họ đang điều động thêm lực lượng lính dù và đặc nhiệm.

Trang mạng “The Telegraph” cho biết, trong khi Ấn Độ và Trung Quốc đang đối đầu nhau trong “Cuộc chiến lều bạt” ở đông Ladakh, tranh chấp về địa bàn và quyền chỉ huy giữa Lục quân và Bộ đội cảnh sát biên phòng Ấn Độ có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách Ấn Độ đưa ra ở đây.

Xe tăng T-90S của lữ tăng - thiết giáp, quân đoàn 14 Ấn Độ (Ladakh) trên đường hành quân

Hiện cả Lục quân và biên phòng Ấn Độ đều dựng trại đối diện với lều trại của quân đội Trung Quốc ở đông Ladakh, tình trạng này đã kéo dài đến ngày thứ 20. Nhưng hiện nay trong khu vực doanh trại do quân đội Ấn Độ chốt giữ đã có dấu hiệu hỗn loạn vì tranh giành quyền chỉ huy thực tế.

Bài báo cho biết, Lục quân Ấn Độ đã một lần nữa yêu cầu được toàn quyền chỉ huy tác chiến cả 5 tiểu đoàn Bộ đội cảnh sát biên phòng, hiện đảm nhiệm bảo vệ dải biên giới Ấn - Tạng trong cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát Ladakh, thế nhưng đề nghị này đã bị Bộ Nội vụ Ấn Độ cự tuyệt.

Hiện theo quy định biên chế các Lực lượng vũ trang Ấn Độ, Bộ đội cảnh sát biên phòng thuộc quyền quản lý của Bộ tư lệnh cảnh sát biên phòng nằm dưới quyền quản lý của Bộ Nội vụ, còn 3 binh chủng Hải, Lục và Không quân thuộc quyền chỉ huy của Bộ Quốc phòng.

Lực lượng biên phòng Trung - Ấn gặp gỡ nhau tại cột mốc biên giới khu vực Ladakh

Hiện trạng này đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong chỉ huy tại khu vực đóng trại của quân đội Ấn Độ, ảnh hưởng đến sự thống nhất trong triển khai các quyết định và biện pháp. “The Telegraph” kiến nghị nên thành lập một Bộ tư lệnh tiền phương tạm thời và quyết định trao quyền chỉ huy cho 1 trong 2 lực lượng để thống nhất chỉ huy và hành động.

Hiện trên thế giới cũng đã có nhiều nước đưa lực lượng biên phòng về dưới quyền chỉ huy của Bộ Quốc phòng để tạo thuận tiện cho công tác chỉ huy, nhưng cũng có nhiều quốc gia cho rằng, bảo vệ an ninh biên giới và nội địa là chức trách của lực lượng biên phòng thuộc Bộ Công an hoặc Bộ Nội vụ.