Lực lượng tên lửa chiến lược Nga diễn tập quy mô cực lớn

ANTĐ - Ngày 12-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn, diện rộng tại 12 khu vực trên cả nước.

"Lực lượng tên lửa chiến lược Nga với hơn 30 tiểu đoàn tên lửa tại 12 khu vực trải khắp nước Nga (từ các khu vực Tver đến Irkustsk) đang tham gia vào cuộc diễn tập này. Trong đó, có cả các lực lượng tên lửa chiến lược cơ động và cố định", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo kịch bản diễn tập, các nhóm phá hoại của kẻ thù giả định đã rải mìn trên các tuyến đường tuần tra chiến đấu và sử dụng chất độc trên chiến trường. Các lực lượng công binh; phòng hóa, sinh và phóng xạ; cùng với các đơn vị chống phá hoại đã tham gia diễn tập xử lý các tình huống trên.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M của Nga

Về mục đích, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Yegorov cho biết, cuộc diễn tập này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh lính, các hoạt động cơ động trên các tuyến đường tuần tra, các hoạt động chống phá hoại và khủng bố, cũng như các cuộc tấn công chính xác cao.

Trong quá trình cơ động trong diễn tập, các binh lính đã sử dụng các xe bọc thép trinh sát hóa học RKhM-4 và máy bay không người lái để tiến hành khoa mục diễn tập phòng hóa, sinh và phóng xạ.

Hôm 20-1, lực lượng Tên lửa chiến lược Nga đã khai mạc các cuộc diễn tập bất thường đầu tiên trong năm nay với sự tham gia của hơn 1.200 binh lính thường trực tại tây Siberia.

Đầu tháng 1, ông Yegorov cho hay, lực lượng Tên lửa chiến lược Nga có kế hoạch sẽ tổ chức hơn 100 cuộc diễn tập trong năm nay. Hồi cuối tháng 12-2014, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết việc xây dựng các lực lượng hạt nhân của Nga là một trong những nhiệm vụ chính của quân đội trong năm 2015.