La Tribune: Không bán Mistral cho Nga, Pháp sẽ mất tất cả

ANTĐ - Tờ La Tribune lo ngại việc Pháp hủy hợp đồng mua sắm tàu đổ bộ Mistral với Nga sẽ đe dọa tới thỏa thuận bán 126 chiếc máy bay chiến đấu Rafale cho không quân Ấn Độ.

Khi ký kết các hợp đồng, Pháp phải hiểu vũ khí có khả năng được sử dụng vào mục tiêu quân sự. Trong tình huống có chiến tranh, chúng sẽ là phương tiện để đối tác bảo vệ đất nước nên chúng ta không thể để họ phải lo lắng về tương lai hợp tác với Pháp - tờ báo La Tribune của Pháp viết.

Theo tờ báo, Pháp hoạt động rất tích cực trên thị trường xuất khẩu, đặc biệt là vũ khí, nhưng thực trạng ngành xuất khẩu quốc phòng của nước này là rất kém, mặc dù vũ khí trang bị của Pháp thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới. Điều đó đòi hỏi họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, tình huống với tàu sân bay trực thăng Mistral của Nga đang phá hoại niềm tin của khách hàng với nước Pháp, tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu vũ khí khác như Mỹ, Anh và Nga, khai thác những thị trường còn chưa khai phá, trong khi họ cũng đã thống trị những thị trường khác - La Tribune nhấn mạnh.

Bài viết cũng phàn nàn rằng, sau khi Pháp dùng dằng không chuyển giao tàu sân bay trực thăng Mistral cho Nga đúng thời gian quy định vào đầu tháng 11, do những mâu thuẫn Nga-Mỹ-EU về vấn đề Ukraine, các đối tác trên toàn cầu đã “gợi ý” với Ấn Độ rằng lời hứa của Pháp là không đáng tin cậy.

La Tribune: Không bán Mistral cho Nga, Pháp sẽ mất tất cả ảnh 1

Báo Pháp cho rằng Pháp sẽ mất tất cả nếu phá vỡ hợp đồng với Nga

Về phần mình, chắc chắn là New Dehli cũng muốn sự đảm bảo rõ ràng về tương lai các thoả thuận mua sắm quốc phòng với Paris, bởi nước này đang có những mâu thuẫn tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng nên họ đang nỗ lực mua sắm nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại, trong đó có hợp đồng khổng lồ mua sắm 126 chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến Rafale của Pháp.

Tờ báo viết, Paris phải giải thích rõ ràng với New Dehli về câu hỏi: "Nếu ngày mai Ấn Độ có cuộc chiến mới với Pakistan hay Trung Quốc thì liệu Pháp có thực hiện hợp đồng bán Rafale? Trong khi đó, Pakistan là một đồng minh quan trọng của Mỹ, Trung Quốc cũng là một đối tác quan trọng của Pháp?".

Trong tình huống các nước này gây sức ép đòi Pháp không được giao máy bay cho Ấn Độ thì Pháp sẽ tính sao trong bối cảnh đã có “tiền lệ” từ Nga? Nếu Pháp không cho Ấn Độ một đáp án chắc chắn thì rất có thể New Dehli sẽ “rụt tay lại”, thỏa thuận chưa được ký kết chính thức này chắc chắn sẽ đổ vỡ.

Hoặc giả, nếu Hoa Kỳ muốn gây áp lực đối với Ấn Độ - một đối tác lâu năm, có quan hệ rất tốt với Nga trong BRICS - khi có bất đồng nào đó về hợp tác trong WTO hoặc để bảo vệ đồng minh thì họ có thể ép Paris chấm dứt thực hiện hợp đồng Rafale. Và khi đó không quân Ấn Độ sẽ có nguy cơ thiếu hàng loạt máy bay chiến đấu hiện đại.

La Tribune: Không bán Mistral cho Nga, Pháp sẽ mất tất cả ảnh 2

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Ngoài ra, việc từ chối chuyển giao tàu Mistral cho Nga chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến hình ảnh của Pháp với tư cách là nhà xuất khẩu vũ khí đáng tin cậy. Và trước hết, điều đó sẽ ảnh hưởng đến các chương trình đang được thảo luận và được vạch kế hoạch cho nhiều năm tới.

Ngoài ra, thật đáng buồn cho mối quan hệ đồng minh của Paris. Trong khi Pháp đứng trước khả năng chịu phạt lớn, cương quyết không giao tàu sân bay Mistral cho Nga để ủng hộ lệnh trừng phạt Nga của Mỹ và EU thì các “bạn bè” trong EU lại lợi dụng tình hình khó khăn của nước này để âm mưu "hớt tay trên" các hợp đồng vũ khí khác.

Stockholm đã “bắn tiếng” với New Delhi về tính năng ưu việt của máy bay chiến đấu Jas-39 Gripen của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon gần đây “thẽ thọt” với Times of India rằng trong trường hợp từ bỏ hợp đồng với Pháp, Vương quốc Anh sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu đa chức năng Eurofighter Typhoon cho Ấn Độ.

Vừa qua, trên chuyên mục Infographics của mình, Đài phát thanh “Tiếng nói nước Nga” vừa làm phép quy đổi giá trị của 1 tàu đổ bộ trực thăng Mistral ra một số giá trị tương đương như vũ khí, công trình xây dựng, hàng tiêu dùng, khí đốt… để làm rõ những thiệt hại từ việc phá vỡ hợp đồng này.

La Tribune: Không bán Mistral cho Nga, Pháp sẽ mất tất cả ảnh 3

Đồ họa quy đổi giá trị thiệt hại của Pháp khi không giao Mistral

Đặc biệt, người Nga đã quy đổi giá trị 1 con tàu tương đương với 9 chiếc Rafale. Người Nga có ẩn ý gì khi làm phép quy đổi này “ngang xương” này? Có phải họ muốn nói với Pháp rằng, tuy 1 chiếc Mistral có thể chỉ bằng 9 chiếc máy bay chiến đấu nhưng rất có thể nó còn có giá trị ngang với 126 chiếc máy bay chiến đấu loại này.

Ngoài ra, trong Infographics còn quy đổi giá trị con tàu tương đương với 8 tỷ mét khối khí đốt, bằng 93% tổng lượng khí đốt Nga bán cho Pháp trong năm 2013. Không rõ Moscow có ẩn ý gì khi xoáy vào lĩnh vực này nhưng rõ ràng, quan hệ hợp tác Nga-Pháp trong tương lai sẽ là một bài toán mà có giải bằng cách nào thì đáp số của nó cũng bằng 0.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một số những thiệt hại của Pháp trong trường hợp nước này không thực hiện hợp đồng bán các tàu chở trực thăng lớp “Mistral” cho Nga, chứ chưa bao gồm thiệt hại về những giá trị vô hình khác như tình trạng thất nghiệp của công nhân, hình ảnh xấu của nền công nghiệp quốc phòng Pháp…

Ngoài ra, Pháp còn đứng trước những mất mát lớn hơn khi trong thời gian nằm chờ bàn giao cho Nga tại cảng Saint-Nazaire, con tàu Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok  đã mất "thiết bị nhạy cảm", bao gồm 2 ổ cứng máy tính, một bo mạch chính, một thẻ đồ họa và một thiết bị liên quan tới chương trình vận hành hệ thống thông tin.

Ngoài ra, việc bí mật quân sự này lọt vào tay tình báo nước ngoài cũng sẽ là thiệt hại ghê gớm cho Pháp bởi đây là bí mật quân sự mà nhiều cường quốc đang phát triển hải quân như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil… thèm muốn có được để hiện đại hóa lực lượng hải quân của mình. Có thể nhận định, nếu phá vỡ hợp đồng này, Pháp sẽ mất mát quá nhiều.