Không quân và tên lửa chiến lược Nga rầm rộ diễn tập

ANTĐ - Ngày 31-3-2015, hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của không quân Nga đã diễn tập giả định một cuộc tấn công đường không của đối phương.

Theo cơ quan báo chí Quân khu phương Đông, binh lính thuộc các đơn vị không quân và phòng thủ tên lửa đã phát hiện một cuộc tấn công đường không bằng tên lửa quy mô lớn trong cuộc diễn tập giả định ở khu vực Zabaykalsk, giáp với Trung Quốc.

“Hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu và trực thăng thuộc các đơn vị không quân đã triển khai tại khu vực Zabaykalsk để tiến hành diễn tập giả định một cuộc tấn công bằng tên lửa của "kẻ thù". Hơn 30 mục tiêu trên không khác nhau mô phỏng các tên lửa hành trình và máy bay của đối phương đã bị tiêu diệt trong cuộc diễn tập này”, cơ quan báo chí cho biết.

Máy bay chiến đấu Su-30 của Nga

Theo cơ quan này, các máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay yểm trợ Su-25, cùng với máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-8 đã tham gia vào cuộc diễn tập với vai trò là “kẻ thù”.

Trong khi đó, hôm 30-3, lực lượng tên lửa chiến lược Nga cũng đã bắt đầu một cuộc diễn tập chống khủng bố trong khuôn khổ đợt thanh tra đối với Lực lượng tên lửa ở khu vực miền đông nam Orenburg, nơi được trang bị các tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2PM Topol (SS-25 Sickle) và R-36М Voyevoda (SS-18 Satan).

Theo cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga, đợt thanh tra toàn diện này được tiến hành từ ngày 30-3 đến 11-4-2015, dưới sự giám sát của Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, theo chương trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội tên lửa chiến lược.

Mục đích chính của cuộc diễn tập này là để cải thiện hiệu suất tác chiến của những người chỉ huy và sỹ quan tham mưu và tăng cường kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của binh lính và các đơn vị trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công khủng bố thực sự.