Không quân Đức mua hệ thống laze bảo vệ máy bay từ Israel

ANTĐ -Công ty sản xuất vũ khí Elbit Systems của Israel vừa tuyên bố sẽ cung cấp một hệ thống laze chống tên lửa cho không quân Đức. Nó sẽ được trang bị trên các máy bay không vận và có khả năng tiêu diệt các tến lửa đất đối không hay tên lửa dẫn đường bằng nhiệt lượng.

Hệ thống laze này có thể đi vào hoạt động chính thức trong vòng 1 năm tới và sẽ được sử dụng trước tiên trên máy bay vận tải Airbus A400M của Đức. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch của không quân Đức nhằm tạo ra một sự bảo vệ tốt hơn cho máy bay trước mối đe doạ tên lửa.

Không quân Đức mua hệ thống laze bảo vệ máy bay từ Israel ảnh 1

Hệ thống laze này sẽ vô hiệu tính năng định vị của tên lửa

Chủ tịch của Elbit Systems, Bezhalel Machlis đã phát biểu trên trang mạng chính thức của công ty: “Chúng tôi cảm thấy tự hào trong việc hợp tác với Đức nhằm đưa hệ thống laze DIRCM lên máy bay vận tải. Hệ thống này có thể bảo vệ hiệu quả những mối đe doạ từ tên lửa vác vai (MANPADS). Công ty hi vọng có thể tìm thêm được nhiều đối tác mới và giúp họ giải quyết vấn đề nguy hiểm”.

Hệ thống DIRCM có khả năng dò tìm tên lửa trong phạm vi 360 độ và thiết kế để bảo vệ các máy bay quân sự cỡ lớn cũng như máy bay dân dụng. Nó có trọng lượng khá nhẹ và chắc chắn nên dễ dàng lắp đặt trên nhiều loại máy bay khác nhau.

Hệ thống này hoạt động bằng cách sử dụng máy quét hồng ngoài phát hiện các tên lửa đang bay tới. Nếu tìm thấy tên lửa, một tia laze sẽ được phóng ra và làm vô hiệu hệ thống định vị của tên lửa, nhờ đó, tên lửa sẽ lệnh hướng khỏi mục tiêu đã định sẵn.

Trước đây, Elbit Systems cũng phát triển một hệ thống laze bảo vệ máy bay khác có tên gọi J-MUSIC. Công ty đã thực hiện rất nhiều bài thử nghiệm và đã trang bị nó thành công trên các loại máy bay dân dụng. Hiện tại hệ thống J-MUSIC đã được hợp nhất luôn cùng với DIRCM và được Israel tự tin gọi là “hệ thống bảo vệ máy bay hiện đại nhất thế giới”.